Cố ý lái xe đâm đối thủ vì mâu thuẫn, nam thanh niên lĩnh án

ANTD.VN -Vốn có mâu thuẫn từ trước, khi thấy Mạnh ngồi bên đường, Cường nói anh trai mình lái xe tông vào. Khi người anh chần chừ, Cường chồm lên giành lái rồi điều khiển xe tổng thẳng vào chỗ Mạnh đang ngồi.

Ngày 2-11, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên sơ thẩm hình sự xét xử Nguyễn Hải Mạnh Cường (SN 2002) trú khối 9, phường Quang Trung, TP. Vinh về tội Giết người.

Vốn có mâu thuẫn với nhau từ trước nên vào tối ngày 24-12-2017, Cường đi chơi cùng nhóm bạn thì gặp Phạm Phúc Mạnh (SN 2000) trú tại TP. Vinh đi cùng nhóm khác ở rạp 12-9. Bất ngờ Mạnh dùng gậy đánh vào đầu Cường rồi bỏ đi.

Cố ý lái xe đâm đối thủ vì mâu thuẫn, nam thanh niên lĩnh án ảnh 1

Nguyễn Hải Mạnh Cường trong phiên xét xử

Tối ngày 19-1-2018, Nguyễn Hải Mạnh Hùng (anh trai Cường) dùng ô tô chở Cường và mấy người nữa đi ăn tối. Khi thấy Mạnh ngồi ở quán nước vỉa hè, Cường nảy sinh ý định đánh trả thù.

Khi Hùng điều khiển xe chạy đến gần chỗ Mạnh ngồi, Cường nói anh trai đâm xe vào đối thủ. Thấy anh chần chừ, Cường ngồi từ hàng ghế sau chồm lên giành lấy vô lăng điều khiển xe đâm vào nhóm của Mạnh khiến Dương Xuân H. (SN 1996), trú tại xã Hưng Lộc, TP. Vinh ngã đập đầu xuống đường, thương tích 63%. Nguyễn Hải Mạnh Cường bị công an bắt giữ ngay sau đó.

Trong phiên xét xử, Cường thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình. Người thân của bị hại cũng xin giảm án cho bị cáo. Khi được nói lời sau cùng, Cường tỏ ra ân hận và mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm trở về với gia đình.

Sau khi xem xét, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Hải Mạnh Cường 3 năm tù.