Lời khai của đối tượng tấn công chủ cửa hàng hải sản ở Thạch Thất

Lời khai của đối tượng tấn công chủ cửa hàng hải sản ở Thạch Thất

ANTD.VN - Như ANTĐ đưa tin, ngày 13-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an huyện Thạch Thất, Hà Nội cho biết đã tạm giữ hình sự đối với Cấn Ngọc Phán (SN 1992, trú tại thôn Bùng, xã Phùng Xá, Thạch Thất) để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Tại cơ quan công an, đối tượng Cấn Ngọc Phán đã khai thiếu trung thực. Kết quả test nhanh ma tuý trong nước tiểu của đối tượng Cấn Ngọc Phán cho thấy dương tính với ma tuý đá.

Mâu thuẫn chỉ vì đối tượng bức xúc về câu bình luận của chủ cửa hàng bán hải sản ở thông Bùng, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất nên đã ra tay đánh đạp dã man nạn nhân.

[Tin nhanh tối 23-10-2021] Khởi tố đối tượng chém thương tích bố mẹ và em rể

[Tin nhanh tối 23-10-2021] Khởi tố đối tượng chém thương tích bố mẹ và em rể

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống tối 23-10-2021 gồm những nội dung chính sau: Hà Nội ghi nhận 4 ca Covid-19, ca F0 cộng đồng là thợ cắt tóc tại Đống Đa; Khởi tố 3 tài xế cục quản lý thị trường dùng vé thu phí đường bộ giả; Khởi tố đối tượng chém thương tích bố mẹ và em rể; Bộ Y tế Nga cho phép tiêm cùng lúc vaccine ngừa Covid-19 và vaccine cúm mùa; Trung Quốc tăng nhập khẩu điện từ các nước láng giềng.
Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã

Liên tiếp bắt giữ 2 đối tượng truy nã

ANTD.VN - Ngày 16-10, Công an huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn cho biết, Cơ quan CSĐT Công an huyện vừa bắt giữ 2 đối tượng truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” và “Trộm cắp tài sản”.
Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?

Vụ bé gái 6 tuổi tử vong: Vì sao người cha bị khởi tố về Tội cố ý gây thương tích?

ANTD.VN - Như Báo ANTĐ đã đưa tin, liên quan đến vụ cháu bé 6 tuổi tử vong, mới đây Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã khởi tố bị can đối với ông Lê Thành Công (43 tuổi, ở phường Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm) về tội Cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác.
Lật tẩy thủ đoạn tạo chứng cứ ngoại phạm của tên cướp manh động

Lật tẩy thủ đoạn tạo chứng cứ ngoại phạm của tên cướp manh động

ANTD.VN - Rà soát các đối tượng, Nguyễn Văn Việt nổi lên là kẻ tình nghi số 1 và đã bị triệu tập về cơ quan công an. Với kẻ đã có 3 tiền án về tội Trộm cắp tài sản và Cố ý gây thương tích, Việt thừa kinh nghiệm tạo ra các chứng cứ ngoại phạm. Sau thời gian tạm giữ hành chính, cơ quan điều tra buộc phải cho Việt về... Nhưng dù kín kẽ đến mức nào thì với những biện pháp nghiệp vụ sắc bén, con mắt tinh tường của các trinh sát, Nguyễn Văn Việt cũng phải lộ diện.
[Tin nhanh sáng 12-7-2021] Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM

[Tin nhanh sáng 12-7-2021] Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM

ANTD.VN - Bản tin nhanh An ninh đời sống sáng 12-7-2021 gồm các nội dung chính sau: Tự đốt nhà mình, cháy lan sang nhà hàng xóm; Trốn trong thùng xe tải để tránh kiểm tra Covid-19; Bắt giữ nghi phạm chém người trước quán bar ở TP HCM; Bắt giữ bác sĩ Mỹ bị nghi chủ mưu ám sát Tổng thống Haiti; Hơn 66.4000 người tử vong, Indonesia trở thành “ổ dịch” Covid-19 lớn nhất Đông Nam Á.
Nhanh chóng bắt giữ đối tượng truy nã

Nhanh chóng bắt giữ đối tượng truy nã

ANTD.VN - Ngày 24/6, Cơ quan CSĐT Công an huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang, cho biết vừa bắt giữ một đối tượng bị truy nã về tội cố ý gây thương tích…    
Có quyền rút yêu cầu xử lý hình sự ngay cả khi có cáo trạng truy tố

Có quyền rút yêu cầu xử lý hình sự ngay cả khi có cáo trạng truy tố

ANTD.VN - Bạn đọc hỏi: Sau khi uống rượu, gã hàng xóm kiếm chuyện rồi đánh tôi gây thương tích 16%. Mới đây, Viện Kiểm sát ra cáo trạng truy tố người đánh tôi, theo khoản 1, Điều 134-BLHS về tội “Cố ý gây thương tích”. Xin hỏi luật sư, bây giờ tôi có đơn đề nghị không xử lý hình sự người này có được không? Nguyễn Hồng Mây (Hưng Yên)
Gây thương tích cho hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

Gây thương tích cho hàng xóm chỉ vì mâu thuẫn nhỏ

ANTD.VN - Ngày 20/4, Công an TP Hạ Long , tỉnh Quảng Ninh, cho biết vừa ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Quang Bình (SN 1981, trú tại phường Hà Phong, TP Hạ Long ) về tội Cố ý gây thương tích.