Cờ vua nữ Việt Nam vượt Trung Quốc, giành HCB châu Á

ANTĐ - Sau khi thắng Trung Quốc ở bán kết, tuyển Việt Nam vào chung kết. Hòa 2-2 nhưng do kém Ấn Độ về chỉ số phụ nên các cô gái Việt Nam chỉ giành HCB nội dung cờ chớp của Cúp cờ vua đồng đội châu Á 2014 đang diễn ra tại Iran.

Tại vòng bảng, tuyển cờ vua nữ với 4 VĐV Hoàng Thị Bảo Trâm, Nguyễn Thị Thanh An, Hoàng Thị Như Ý và Lương Phương Hạnh đấu 5 ván (thắng 3, hòa 1, thua 1) xếp thứ 3 với 7 điểm, đứng sau Ấn Độ (9 điểm) và Trung Quốc (8 điểm). Trận thua duy nhất của Việt Nam là trước Trung Quốc - đối thủ có hệ số elo trung bình cao hơn.

Tới lượt trận bán kết, 4 nữ kỳ thủ của Việt Nam đã thi đấu xuất sắc trong cuộc tái ngộ đối thủ Trung Quốc. Kết quả cụ thể: Bảo Trâm (elo 2369) thua Tan Zhongyi (elo 2535) ở bàn 1, Thanh An (elo 2274) thắng Gou Qi (elo 2410) ở bàn 2, Như Ý (elo 2278) thắng Ju Wenjun (elo 2488) ở bàn 3, Phương Hạnh thua Huang Qian (elo 2451) ở bàn 4.

Tuyển nữ Việt Nam (trái) trong trận chung kết gặp Ấn Độ

Hòa 2-2 ở 4 bàn đấu nhưng Việt Nam thắng Trung Quốc nhờ hơn chỉ số phụ. Kết quả này đưa các cô gái Việt Nam vào chung kết gặp Ấn Độ.

Ở trận chung kết kết thúc vào sáng nay (30-5, giờ Việt Nam), tuyển nữ Việt Nam hòa 2-2 với Ấn Độ. Đáng tiếc, các cô gái của chúng ta lại kém đối thủ về chỉ số phụ nên chỉ giành HCB.

Cùng nội dung này, dù có mặt của nhà vô địch thế giới Lê Quang Liêm nhưng tuyển nam Việt Nam chỉ giành HCĐ giải nam sau khi thua Ấn Độ với tỉ số 1,5 – 2,5  ở bán kết.

Trước đó tại nội dung cờ nhanh đồng đội, cả 2 đội nam và nữ Việt Nam đều giành HCĐ.