Cố vấn an ninh Đức: Berlin không ủng hộ giải pháp quân sự ở Ukraine

ANTĐ - Trong khi các quan chức Mỹ đang cân nhắc việc cung cấp vũ khí sát thương cho chính quyền Ukraine thì Đức đã quyết định không ủng hộ một giải pháp quân sự cho cuộc nội chiến, Volker Perthes, Giám đốc Viện Các vấn đề An ninh và Quốc tế của Đức hôm 9-10 cho biết.

Đức đã quyết định không ủng hộ giải pháp quân sự cho cuộc xung đột ở Ukraine

Trả lời câu hỏi về việc liệu Đức có hướng đến việc cung cấp vũ khí cho chính phủ Ukraine trong tương lai như Washington đang cân nhắc hay không, Ông Perthes nói rằng: "Đức đã quyết định không làm điều đó".

Ông Perthes cũng nhấn mạnh Đức ủng hộ việc Ukraine tuân thủ và thực thi thuận ngừng bắn vì Berlin tin rằng một giải pháp quân sự sẽ không hoàn toàn khả thi.

Hôm 8-10, Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Derek Chollet cho biết Washington "đang quan tâm đến việc phát triển một chương trình mà cuối cùng có thể dẫn đến việc cấp vũ khí cho Kiev”. 

Trước đó, trong bài phát biểu trước Quốc hội Mỹ hôm 18-9, Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã yêu cầu cấp vũ khí cho Kiev. Đặc biệt, theo nhà lãnh đạo Ukraine, những người tham gia hoạt động quân sự ở miền Đông đất nước cần đến loại vũ khí sát thương và thiết bị quân sự.

Các cuộc xung đột diễn ra ở miền đông Ukraine đã cướp đi sinh mạng của hơn 3.600 người trong 6 tháng qua. Theo báo cáo mới đây của Cao ủy Liên Hiệp Quốc về vấn đề Nhân quyền, những cuộc đụng độ, giao tranh vẫn tiếp tục diễn ra, trung bình mỗi ngày có 10 người thiệt mạng, dù cho thỏa thuận ngừng bắn được ký kết vào đầu tháng 9.

Đức đã đóng một vai trò tích cực trong các cuộc đàm phán ngừng bắn, cũng như cung cấp viện trợ nhân đạo và quân đội nhằm hỗ trợ và giám sát thỏa thuận ngừng bắn.