Có trường đại học bị cắt 10.000 chỉ tiêu

ANTĐ - Mùa tuyển sinh ĐH, CĐ năm nay, các thí sinh cần lưu ý với thông tin chỉ tiêu của các trường khi đúng vào dịp đăng ký chọn trường, Bộ GD-ĐT đã công bố cắt giảm hàng loạt chỉ tiêu của các trường ĐH, CĐ cả nước vì vượt khả năng đào tạo.

Nhiều ngành bị đình chỉ tuyển sinh năm 2013

Mạnh dạn cắt với những đề xuất vượt mức

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết, kỳ tuyển sinh ĐH, CĐ 2013, một trong những biện pháp mạnh mà Bộ GD-ĐT áp dụng là khâu rà soát đăng ký chỉ tiêu của các trường ĐH, CĐ. “Việc xác định chỉ tiêu tuyển sinh năm 2013 được định hướng vào việc nâng cao chất lượng thay vì tăng ồ ạt. Cũng từ năm nay, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường sẽ bao gồm cả chỉ tiêu liên thông chính quy để tránh tình trạng nhập nhằng sau khi kết thúc tuyển sinh hệ chính quy tập trung” – Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga nhấn mạnh.

Với định hướng này, Bộ GD-ĐT đã  thực hiện cắt giảm chỉ tiêu của 23 trường ĐH, CĐ, bao gồm  chỉ tiêu của cả hệ đại học, cao đẳng, văn bằng 2, liên thông và trung cấp chuyên nghiệp. Một trong những trường đưa ra số lượng chỉ tiêu lớn quá mức là ĐH Công nghiệp TP.HCM với dự kiến tuyển 17.505 chỉ tiêu năm 2013. Tuy nhiên, sau khi xét duyệt, Bộ GD-ĐT đã mạnh tay cắt giảm tới 10.000 chỉ tiêu và chỉ đồng ý với số lẻ 7.500 cho tất cả các hệ chính quy của trường này.

Cũng lên tới con số hàng nghìn chỉ tiêu bị cắt giảm lần này là các trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, năm 2012 có 8.200 chỉ tiêu nhưng sau khi Bộ GD-ĐT kiểm tra các tiêu chí về giảng viên, cơ sở vật chất thì năm nay chỉ được tuyển 4.000. Trường ĐH Quy Nhơn từ 4.200 chỉ được phép tuyển 3.000. Trường ĐH Tài nguyên và Môi trường từ 5.660 chỉ tiêu nhưng năm 2013 chỉ được duyệt 4.100. Trường ĐH Tài chính - Quản trị kinh doanh từ 3.000 còn 1.600... Trường CĐ Kinh tế - Tài chính Thái Nguyên từ 4.450 chỉ tiêu cắt giảm còn 2.900 chỉ tiêu. Trường ĐH Chu Văn An giảm 600 chỉ tiêu còn 1.150 chỉ tiêu, Trường ĐH Lương Thế Vinh giảm từ 1.200 còn 1.000 chỉ tiêu. Trường ĐH Tài Nguyên và Môi Trường bị cắt giảm 1.560 chỉ tiêu còn 4.100 chỉ tiêu. Trường ĐH Nội vụ Hà Nội bị cắt giảm 200 chỉ tiêu còn 2.500 chỉ tiêu.

Lưu ý với những ngành bị dừng tuyển sinh 

Không chỉ cắt giảm chỉ tiêu tuyển sinh của các trường, Bộ GD-ĐT cũng đưa ra hàng loạt thông báo thu hồi quyết định đào tạo và tạm dừng tuyển sinh năm 2013 với hàng loạt ngành. Theo đó, 4 ngành của ĐH Lương Thế Vinh gồm Công nghệ thực phẩm, Bảo vệ thực vật, Khoa học Thư viện, Công nghệ kỹ thuật điện, 2 ngành Điện tử và Tiếng Trung của ĐH Chu Văn An bị thu hồi quyết định đào tạo từ năm 2013. Bộ cũng lưu ý thí sinh 3 trường bị dừng tuyển sinh từ năm 2012 vẫn chưa được tuyển sinh trở lại trong năm nay gồm ĐH Hùng Vương TP.HCM (DHV), CĐ Kỹ thuật - Công nghệ Bách Khoa (CCG) và CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Sài Gòn (CKE).

Một số ngành năm nay cũng nhận được quyết định đình chỉ tuyển sinh là ngành Kinh doanh thương mại thuộc ĐH Tài chính - Ngân hàng Hà Nội, Kỹ thuật Công trình xây dựng - ĐH Tân Tạo, Quản trị Kinh doanh - ĐH Đồng Tháp, Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh - ĐH Sư phạm Kỹ thuật Nam Định, Việt Nam học - CĐ Bách khoa Hưng Yên và ngành Cơ khí - CĐ Kinh tế - Kỹ thuật Vinatex TP.HCM.

Theo ông Nguyễn Huy Bằng, Chánh Thanh tra Bộ GD-ĐT, năm 2012 qua thanh tra 30 trường ĐH, CĐ thì có tới 18 trường không đạt tiêu chí đội ngũ giảng viên và 5 trường không đạt diện tích sàn xây dựng, thậm chí có những trường không đạt cả hai tiêu chí nhưng vẫn xác định chỉ tiêu rất cao. Chính vì chưa đủ điều kiện đào tạo, báo cáo không trung thực để có được nhiều chỉ tiêu đã lấy mất chỉ tiêu của trường khác khi quy mô chung đã được xác định, làm ảnh hưởng đến cả hệ thống. Đây cũng là một trong những nguyên nhân gây cạn nguồn tuyển cho những trường có năng lực, thừa chỉ tiêu nhưng không tuyển sinh được năm 2012.