Có trụ sở mới phải tiếp tục phục vụ nhân dân tốt hơn nữa

ANTD.VN - Dự lễ khánh thành trụ sở làm việc CAP Phúc Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội tổ chức chiều 16-8, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP nhấn mạnh: có trụ sở mới khang trang, CBCS CAP cần tiếp tục phục vụ nhân dân tốt hơn nữa.

Sau hơn 6 tháng triển khai thi công, đến nay, công trình trụ sở CAP Phúc Diễn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Công trình gồm 4 tầng và sân đường bê tông trên tổng diện tích hơn 1.000m2.

Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP đã kiểm duyệt chi tiết từ phương án kiến trúc và quy hoạch tổng mặt bằng, đến bản vẽ thiết kế thi công và dự toán, đảm bảo phù hợp với thực tế công năng sử dụng.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc CATP phát biểu tại lễ khánh thành trụ sở CAP Phúc Diễn

Nhằm hỗ trợ CAP Phúc Diễn có trụ sở mới, Quận ủy, HĐND, UBND quận Bắc Từ Liêm đã cấp hỗ trợ 50% tổng mức đầu tư dự án; hỗ trợ 100% vốn đầu tư xây dựng các hạng mục hạ tầng kỹ thuật như: kè đá, san nền, cổng tường rào, rãnh thoát nước, điểm chờ đấu nối cấp điện, cấp nước, thoát nước. Bên cạnh đó, công trình còn nhận được sự quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện của các cơ quan, đoàn thể thuộc Đảng ủy, HĐND, UBND phường Phúc Diễn và nhân dân trong khu vực.

Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP tặng hoa chúc mừng CBCS CAP Phúc Diễn

Công trình hoàn thành đã đáp ứng nhu cầu sử dụng phục vụ trong sinh hoạt, học tập, làm việc, chiến đấu của CBCS CAP Phúc Diễn đến năm 2020 và những năm tiếp theo, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ giữ gìn ANCT và TTATXH của Thủ đô.

Chúc mừng CBCS CAP Phúc Diễn có trụ sở công tác mới, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng yêu cầu đơn vị phải xây dựng nội quy bảo quản trụ sở làm việc, tổ chức quản lý, sử dụng công trình sao cho phát huy hết hiệu quả; giữ gìn, bảo vệ, bảo quản trụ sở đúng quy trình quy định; sử dụng điện, nước tiết kiệm, trật tự, vệ sinh nội vụ sạch sẽ, gọn gàng...

Các đồng chí lãnh đạo cắt băng khánh thành trụ sở CAP Phúc Diễn

“CAP Phúc Diễn đã có trụ sở khang trang sạch đẹp, đủ công năng sử dụng, tôi yêu cầu các đồng chí tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh nội vụ, chấn chỉnh tác phong công tác, cải tiến lề lối làm việc, nâng cao văn hóa ứng xử trong quan hệ tiếp xúc với người dân; xây dựng hình ảnh CBCS Công an Thủ đô kỷ luật, kỷ cương, văn hóa, thân thiện trong lòng nhân dân Thủ đô, cả nước và bạn bè quốc tế; phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, và có trụ sở mới rồi thì phải phục vụ nhân dân tốt hơn nữa” - Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng nhấn mạnh.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Đoàn Ngọc Hùng bày tỏ cảm ơn sự phối hợp tích cực của các Công ty tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, các đơn vị thi công và nhân dân địa phương đã giúp đỡ để công trình hoàn thành đúng thời hạn, đảm bảo mỹ thuật, chất lượng.