Có tín hiệu “giống máy bay” ở Malacca

ANTĐ - Ngày 12-3, cơ quan chức năng các nước tiếp tục tìm kiếm chiếc máy bay Boeing 777 của Hãng hàng không Malaysia Airlines bị mất tích sáng 8-3. Cùng với đó, cảnh sát Malaysia cũng đang điều tra khả năng chuyến bay MH370 bị không tặc, phá hoại hay lỗi kỹ thuật.

Lực lượng không quân Indonesia tìm kiếm trên vùng eo biển Malacca

Xác nhận của Chính phủ Malaysia 

Các nguồn tin Chính phủ Malaysia cho biết, radar quân sự nước này đã bắt được tín hiệu của một vật thể chưa xác định bay về hướng tây trong 70 phút, trước khi đột ngột biến mất lúc 2h40 (giờ địa phương) sáng 8-3 trên eo biển Malacca. Khu vực này cách địa điểm chiếc máy bay của hãng hàng không Malaysia Airlines được thông báo mất tích khoảng 550km.

Phát biểu trong buổi họp báo ngày 12-3 tại sân bay quốc tế Kuala Lumpur, Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Datuk Seri Hishammuddin Hussein cho biết, họ đã nhờ các nhân viên điều tra Mỹ hỗ trợ xác định xem tín hiệu radar trên có phải là từ chiếc máy bay   Boeing 777 mang số hiệu MH370 bị mất tích hay không. Theo ông Hussein, công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích hiện đang được tập trung tại khu vực eo biển Malacca, Biển Đông và phạm vi tìm kiếm sẽ được mở rộng tới biển Anmadan, phía bắc Indonesia. 

Cũng tại buổi họp báo, Tư lệnh không quân Malaysia, tướng Rodzali Daud nói rằng, nhà chức trách nước này không loại trừ khả năng chiếc máy bay MH370 quay trở lại trước khi biến mất khỏi màn hình radar. 

“Chúc ngủ ngon”

Tại cuộc họp báo tại khách sạn Metropark Lido, Bắc Kinh, Trung Quốc, Đặc phái viên Malaysia tại Trung Quốc Iskandar Sarudin ngày 12-3 đã công bố những lời cuối cùng ghi lại được từ băng ghi âm trong buồng lái máy bay mang số hiệu MH370. “Được rồi, chúc ngủ ngon!”, đó là lời nói cuối cùng của một phi công sau khi chuyến bay MH370 bay đến khu vực không phận của Việt Nam rồi mất tín hiệu. 

Cùng ngày, Cảnh sát Malaysia cho biết họ đang điều tra về khả năng hành khách hoặc phi hành đoàn trên chuyến bay có thể là nguyên nhân mất tích của chiếc máy bay. Khả năng chuyến bay MH370 bị không tặc, sự phá hoại hoặc lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, Ông Hugh Dunleavy, giám đốc thương mại của Malaysia Airlines khẳng định không có lý do gì cho rằng các phi hành đoàn của hãng này gây nên vụ mất tích máy bay, đồng thời cho biết cơ trưởng phụ trách chuyến bay là một người dày dạn kinh nghiệm và có thành tích xuất sắc trong công việc.