Có tiếng ồn trước khi máy bay Nga A321 phát nổ trên không trung

ANTĐ - Vào ngày 7-11, ông Ayman al-Muqaddam, người đứng đầu đội điều tra thảm hoạ rơi máy bay Nga A321 tại Sinai cho biết, hiện vẫn còn quá sớm để kết luận về nguyên nhân gây ra vụ tai nạn này.

Sau khi phân tích dữ liệu từ hộp đen, ông Ayman al-Muqaddam xác nhận thông tin về việc có một tiếng ồn lạ đã phát ra vào giây cuối cùng trước khi máy bay nổ tung trên không trung, tuy nhiên, không thể kết luận đây là âm thanh gì.

Còn quá sớm để xác định nguyên nhân rơi máy bay Nga A321 

Phóng viên James Robbins của BBC cho biết, việc xác định tiếng ồn sẽ bao gồm phân tích các bước sóng của âm thanh này và các chuyên gia sẽ phát hiện ra ngay lập tức nếu nó là tiếng của một quả bom.

Trong bài phát biểu trước báo giới, ông Muqaddam, khẳng định uỷ ban điều tra bao gồm các chuyên gia Nga, Pháp, Đức và Ireland, vẫn chưa đưa ra chứng cứ cho bất kì giả thuyết nào và mọi thứ đều có thể xảy ra.

Hiện giới chức các nước phương Tây liên tiếp nhắc đến việc chiếc máy bay đã bị gài bom, tuy nhiên, chưa đưa ra được bất kì bằng chứng nào xác thực cho nhận định này.

Vào đầu ngày 7-11, Ngoại trưởng Ai Cập Sameh Shoukry đã chỉ trích nhiều nước không tích cực trong việc chia sẻ thông tin tình báo liên quan đến vụ tai nạn, cũng như không để ý tới những nỗ lực chống khủng bố mà chỉ để ý tới “lợi ích cá nhân”.

Vào hôm 6-11, Tổng thống Putin đã chấp nhận đề nghị đình chỉ các chuyến bay đến Ai Cập và ra chỉ thị phải đảm bảo sự an toàn cho các công dân Nga ở Ai Cập về nước, đồng thời hợp tác với giới chức trách Ai Cập trong vấn đề bảo mật không lưu. Theo Phó Thủ tướng Nga Arkady Dvorkovich, có khoảng 80.000 du khách nước này đang mắc kẹt tại Ai Cập và mới chỉ có 1.200 người được trở về nước an toàn.