Có thể chữa được bệnh do virus mới giống SARS

ANTĐ - Cục Y tế dự phòng – Bộ Y tế vừa chính thức đưa ra thông tin cảnh báo về bệnh viêm đường hô hấp cấp tính nặng do virus corona. 
TS. Trần Thanh Dương, Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho biết, đến thời điểm này ở nước ta chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm Coronavirus, một loại virus nguy hiểm giống SARS. Tuy nhiên, trước nguy cơ dịch này lan rộng và chủ động đề phòng virus gây dịch tại Việt Nam, Bộ Y tế đã có công văn đề nghị tăng cường kiểm dịch y tế quốc tế tại các cửa khẩu nhằm phát hiện và cách ly những trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona.

TS. Trần Thanh Dương cho biết, theo thông báo của Tổ chức Y tế thế giới (WHO), từ ngày 22-9-2012 đến 16-2, trên thế giới đã ghi nhận 12 trường hợp dương tính với virus corona, trong đó có 5 trường hợp tử vong tại Arập Xê Út, Jordan và Anh. Ngày 15-2, tại Anh xác nhận thêm 1 trường hợp nhiễm mới và xác định virus corona lây từ người sang người (trước đó gia đình này đã có 2 trường hợp nhiễm virus corona). 
Cũng theo ông Dương, hiện tại ngành y tế Việt Nam đã có thể xét nghiệm các mẫu bệnh phẩm để tìm ra loại virus mới này. Nếu có bệnh nhân nhiễm virus corona, ngành y tế nước ta hoàn toàn có thể chữa được.