Có thể bị truy cứu tội lợi dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản

ANTĐ - Vụ việc xảy ra ở chùa Chân Long (Chàng Sơn, Thạch Thất, Hà Nội) thời gian qua đang gây rất nhiều dư luận trong xã hội. Với hành vi của sư Phượng, dư luận hoàn toàn có quyền đặt câu hỏi: sư Phượng có chiếm đoạt đổ cổ trong chùa để tư lợi hay không. Dưới góc độ pháp luật, chúng ta cần phải làm rõ xem việc sư Thích Minh Phượng có hành vi lấy hiện vật ra mua bán, hoặc lợi dụng quyền hạn được giao quản lý hiện vật để tư lợi hay không thì mới có thể truy tố theo Bộ luật Hình sự. 

Tượng Phật bị vứt xuống sông chỉ là 2 bao tải đất

Thực tế sư Thích Minh Phượng đã có hành vi thay hiện vật cũ bằng hiện vật mới (điều này được chứng minh bởi thực tế phần lớn số hiện vật cũ đã bị thay mới, sư Thích Minh Phượng cũng đã nhiều lần ký biên bản thừa nhận có hành vi thay đổi hiện vật nhưng không báo cáo cơ quan có thẩm quyền)  song quan trọng nhất là các cơ quan chức năng phải xác minh được, sư Thích Minh Phượng có thực hiện hành vi bán số hiện vật trên để thu lợi, hoặc chiếm đoạt số hiện vật đó hay không. 

Sư Phượng được giao trụ trì chùa Chân Long, có nghĩa là sư Phượng được giao quản lý các hiện vật trong chùa, nhưng sư Phượng đã lợi dụng quyền hạn đó để có hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong trường hợp làm rõ được hành vi này, thì sư Phượng có dấu hiệu phạm pháp hình sự mà hành vi cụ thể ở đây là tham ô, hoặc lợi dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.