Có thai mới cưới

ANTĐ - Chúng em yêu nhau đã được 3 năm và khá hợp nhau. Tuy vậy, mỗi khi gần gũi nhau, anh ấy luôn ngăn cản em sử dụng các biện pháp tránh thai và nói rằng muốn em có thai trước khi cưới. 

Lý do anh ấy đưa ra là anh là con trai độc nhất trong nhà nên không muốn rơi vào cảnh không có con sau khi kết hôn. Em vô cùng thất vọng vì nghĩ rằng anh không trân trọng tình yêu của mình, chỉ muốn em có thai, đẻ con cho anh ấy mà thôi. Gia đình em cũng phản đối chuyện này. Nhưng từ đáy lòng, em vẫn yêu anh ấy rất nhiều. Em hoang mang quá, xin hãy cho em một lời khuyên! Phạm Thị Mai (Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương)

Những cặp đôi yêu nhau quyết định thử để có con trước khi cưới sẽ có hai khả năng xảy ra: một là may mắn có con, hai là không có. Nếu có con thì cô gái đó sẽ được lòng chồng và gia đình chồng nhưng lại phải đối mặt với những điều tiếng không tốt từ xã hội. Nếu sau một thời gian thử mà vẫn chưa có con thì đôi uyên ương sẽ phải đối mặt với những tác động từ phía những người xung quanh, đặc biệt là từ bố mẹ. Từ đó tình cảm của hai người sẽ bị giảm sút. Đôi khi nguyên nhân xuất phát từ cả hai phía, song dư luận thường đổ lỗi cho người phụ nữ. Bên cạnh đó, trong thời gian sống thử, cả hai bên đều có tâm lý lo lắng căng thẳng, bất an nên cũng ảnh hưởng đến việc sinh con. Ngoài ra, không phải cứ một thời gian quan hệ là có thể có con ngay. Vì vậy, các đôi yêu nhau nên cưới rồi mới sinh em bé. Bạn hãy thuyết phục anh ấy nên chờ đợi và trước khi kết hôn cả hai cần đi khám sức khỏe tổng thể. Tôi tin rằng, nếu anh ấy yêu bạn, anh ấy sẽ chấp thuận đề nghị chính đáng của bạn.