Có thai khi chưa muốn kết hôn

ANTĐ - Em đã lỡ có thai nhiều lần với bạn trai và những lần đó em đều đi hút phá thai tại các phòng khám tư nhân. Tuy nhiên, mới đây, em lại có thai lần nữa nên rất bối rối không biết phải xử lý như thế nào...

Bạn trai em cũng muốn có con, anh ấy nói rằng nếu em giữ lại cái thai, anh ấy sẽ xin phép bố mẹ em cho làm đám cưới. Nhưng vì còn một năm nữa em mới ra trường nên em đang tính sẽ đi hút phá thai lần nữa. Em rất lo lắng liệu nó có ảnh hưởng đến việc sinh nở sau này không. Hơn nữa, cảm giác tội lỗi khi phải bỏ đứa con đang thành hình khiến em rất khổ tâm. Xin hãy cho em một lời khuyên. Hoàng Thu Thảo (Thao..@yahoo.com)

Việc bạn phá thai bằng bất cứ hình thức nào cũng sẽ gây ảnh hưởng không chỉ tới sức khỏe của bản thân mà còn có nguy cơ khiến bạn vĩnh viễn mất đi thiên chức làm mẹ sau này. Vì vậy, bạn cần suy nghĩ một cách thấu đáo trước khi đưa ra quyết định. Mặt khác, cái thai đang lớn dần trong bụng bạn cũng là một con người, đứa trẻ có quyền sống và hưởng những điều tốt đẹp nhất. Bạn nói chỉ còn một năm nữa sẽ ra trường, còn bạn trai của bạn cũng muốn bạn giữ lại đứa con nên quyết định phụ thuộc phần nhiều ở bạn. Được làm mẹ là một điều rất thiêng liêng mà không phải ai cũng có được. Vì vậy bạn đừng vì quyết định sai lầm để rồi sau này hối hận. Khi bạn đã làm việc gì thì nên chịu trách nhiệm trước việc mình làm. Có nhiều bạn sinh viên vẫn có thể sinh con, bảo lưu kết quả học tập và đi học tiếp sau khi thực hiện thiên chức làm mẹ. Mong bạn hãy cân nhắc để sớm đưa ra quyết định sáng suốt cho mình.