Làm ăn tử tế, mới sống được

Làm ăn tử tế, mới sống được

ANTĐ - Mặc dù các cơ quan chức năng đã nghiêm cấm sử dụng chất tạo nạc trong chăn nuôi, chất kích thích tăng trưởng, thúc chín hoa quả cũng như phun, tẩm thuốc, hóa chất độc hại, thuốc bảo vệ thực vật quá liều… song một bộ phận người chăn nuôi, trồng trọt vẫn “bỏ ngoài tai”. 
Thu thập thông tin về thịt gà Mỹ giá rẻ

Thu thập thông tin về thịt gà Mỹ giá rẻ

ANTĐ - Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương, vừa chủ trì buổi họp với đại diện một số doanh nghiệp sản xuất thịt gia cầm lớn của Việt Nam và một số cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan. 

Sẽ giảm số bậc thang tính giá điện

Sẽ giảm số bậc thang tính giá điện

ANTĐ - Theo nguồn tin từ Bộ Công Thương, sắp tới, biểu giá bán lẻ điện sẽ thay đổi theo hướng rút bớt số bậc thang từ 6 xuống 3 bậc. Điều này sẽ giúp cách tính giá điện đỡ phức tạp hơn và dễ dàng hơn cho cơ quan quản lý. 
“Dọn” vi phạm dọc gầm cầu cạn đường vành đai 3

“Dọn” vi phạm dọc gầm cầu cạn đường vành đai 3

ANTĐ - Sau hơn 1 năm hoạt động gây bức xúc dư luận, ảnh hưởng đến TTGT-ĐT tuyến cửa ngõ Thủ đô, hiện tượng dựng lều, ki ốt, tập kết phương tiện kinh doanh trái phép ở gầm cầu cạn đường vành đai 3, thuộc quận Hoàng Mai đã từng bước được xử lý.
Sản phẩm sữa mới sẽ không thể tự ý nâng giá

Sản phẩm sữa mới sẽ không thể tự ý nâng giá

ANTĐ - Đây là khẳng định của ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Quản lý Giá (Bộ Tài chính) khi trao đổi xung quanh việc loại chi phí quảng cáo ra khỏi chi phí giá sữa đối với các sản phẩm dành cho trẻ em dưới 2 tuổi.
Abbott xin được cùng tiêu hủy sữa Ensure vi phạm

Abbott xin được cùng tiêu hủy sữa Ensure vi phạm

ANTĐ - Công ty Abbott Laboratories S.A vừa có văn bản gửi Cục Quản lý thị trường (Bộ Công Thương); Ban chỉ đạo 389 quốc gia; Cục An toàn thực phẩm… về việc “hỗ trợ xử lý mặt hàng Ensure dạng lỏng bất hợp pháp”.
Khi không thể đợi lương tâm

Khi không thể đợi lương tâm

ANTĐ - Bên cạnh nỗi lo về chất lượng dạy và học, nguy cơ bạo lực trong học đường, cơ sở vật chất thiếu độ an toàn…, giờ đây các bậc phụ huynh lại thêm một nỗi thấp thỏm với bữa ăn bán trú của con. Sau bê bối mất an toàn thực phẩm tại loạt trường tiểu học ở Bình Dương, một lời cảnh báo rất thiết thực được đặt ra với ngành giáo dục Hà Nội: chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào từ bếp ăn bán trú, không có nghĩa là tất cả đều an toàn và đảm bảo vệ sinh. 

Tạm dừng nhập khẩu gỗ trắc từ Lào và Campuchia

Tạm dừng nhập khẩu gỗ trắc từ Lào và Campuchia

ANTĐ - Cơ quan Quản lý CITES Việt Nam (Công ước về thương mại quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp - Bộ NN&PNTT) vừa có văn bản về quản lý cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu gỗ trắc. 

 Ít khả năng máy bay gặp thời tiết xấu bất thường

Ít khả năng máy bay gặp thời tiết xấu bất thường

ANTĐ - Trong ngày 28-12, ông Lại Xuân Thanh, Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam cho hay, chiếc máy bay mất tích chưa bay vào vùng FIR của Việt Nam. Ngoài ra, phía Việt Nam cũng chưa nhận được yêu cầu hỗ trợ nào từ phía cơ quan quản lý hàng không dân dụng Indonesia, Singapore và Malaysia. 

Hơn 600 sản phẩm sữa được đăng ký theo giá trần

Hơn 600 sản phẩm sữa được đăng ký theo giá trần

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 5-12, cơ quan quản lý giá đã công bố giá tối đa và giá đăng ký của 606 sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 6 tuổi. Trong đó, Bộ Tài chính công bố 165 sản phẩm, Sở Tài chính các tỉnh, thành phố công bố 441 sản phẩm. 

 “Có hiện tượng nhà mạng tiếp tay cho doanh nghiệp”

“Có hiện tượng nhà mạng tiếp tay cho doanh nghiệp”

ANTĐ - Gần đây, nhiều người dân phản ánh về việc tin nhắn “rác” đang có dấu hiệu bùng phát trở lại, đặc biệt là tin nhắn quảng cáo bất động sản, sim số đẹp... Bên hành lang Quốc hội ngày 13-11, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc phỏng vấn Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son về tình trạng này, cũng như trách nhiệm của nhà mạng và cơ quan quản lý trong việc ngăn chặn tin nhắn “rác” một cách triệt để.
Nhấn nút kết nối Cơ chế Một cửa quốc gia

Nhấn nút kết nối Cơ chế Một cửa quốc gia

ANTĐ - Hôm nay (12-11), Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã nhấn nút kết nối “Cơ chế Một cửa quốc gia” (NWS). Bộ Giao thông vận tải và Bộ Tài chính (trực tiếp là Tổng cục Hải quan) là cơ quan đầu tiên kết nối chính thức với NWS đối với tàu biển xuất cảnh, nhập cảnh và quá cảnh tại các cảng biển quốc tế.

Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật

Hạn chế thấp nhất việc lợi dụng kinh doanh để vi phạm pháp luật

ANTĐ - Trao đổi với báo giới bên hành lang Quốc hội (QH) chiều 11-11, ĐBQH Nguyễn Đức Chung, Thiếu tướng, Giám đốc CATP Hà Nội nhấn mạnh: “Bên cạnh việc tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp (DN) kinh doanh có điều kiện hoạt động theo quy định của pháp luật, Công an Hà Nội đã và đang phối hợp với các sở, ngành làm tốt công tác phòng ngừa, hạn chế thấp nhất việc các DN lợi dụng kinh doanh các ngành nghề có điều kiện để biến tướng thành các tệ nạn xã hội”.