Có phải hoãn phiên tòa khi người làm chứng vắng mặt?

ANTD.VN - Anh trai tôi là người làm chứng trong một vụ án hình sự. Tuy vậy, trong khi chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra phiên tòa, anh trai tôi bị ốm nặng, phải nhập viện. Tôi xin hỏi, trong trường hợp anh trai tôi vắng mặt, phiên tòa có phải hoãn không?Trần Văn Chất (Ninh Bình)

Phiên tòa vẫn có thể tiếp diễn khi vắng mặt người làm chứng (ảnh minh họa)

Trả lời: Theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự, người làm chứng được hiểu là người biết những tình thiết khách quan của vụ án và được các cơ quan tiến hành tố tụng triệu tập để làm sáng tỏ các tình tiết khách quan của vụ án.  Người làm chứng có các nghĩa vụ: Có mặt theo giấy triệu tập của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Toà án; Khai trung thực tất cả những tình tiết mà mình biết về vụ án. Người làm chứng từ chối hoặc trốn tránh việc khai báo mà không có lý do chính đáng, thì phải chịu trách nhiệm hình sự. 

Điều 192 Bộ luật Tố tụng hình sự cũng nêu rõ, người làm chứng tham gia phiên tòa để làm sáng tỏ các tình tiết của vụ án. Nếu người làm chứng vắng mặt nhưng trước đó đã có lời khai ở Cơ quan điều tra thì chủ tọa phiên tòa công bố những lời khai đó. Nếu người làm chứng về những vấn đề quan trọng vắng mặt thì tùy trường hợp, Hội đồng xét xử quyết định hoãn phiên tòa hoặc vẫn tiến hành xét xử.

Luật sư Lê Hồng Vân Công ty Luật TNHH Labor Law (Phòng 702, tòa nhà Viện công nghệ mới, số 8 Láng Hạ, quận Đống Đa, Hà Nội)

Ngoài ra trong trường hợp người làm chứng đã được Tòa án thông báo về thời gian mở phiên tòa mà họ cố tình không đến để làm sáng tỏ các tình tiết khách quan của vụ án, đồng thời việc vắng mặt đó gây ảnh hưởng đến việc xét xử thì HĐXX ra quyết  định dẫn giải người làm chứng đến phiên tòa. Thẩm quyền tiếp tục xét xử hay hoãn phiên tòa khi người làm chứng vắng mặt thuộc thẩm quyền của HĐXX. Thời hạn hoãn phiên tòa trong trường hợp này là 30 ngày.