Có một mặt trận không tiếng súng

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức ngày 25-2-1948, một Nghị quyết về công tác chính trị được ban hành và ngày 5-4-1948, Bộ Nội vụ có nghị định về tổ chức Nha Công an Trung ương. Theo đó, Ty Tuyên – Nghiên – Huấn thuộc Nha Công an Trung ương được thành lập với nhiệm vụ: “Tuyên truyền cho Công an, nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, chính trị, kinh tế, xã hội... có liên hệ trực tiếp với công an và huấn luyện nhân viên”.

Cục Công tác chính trị 40 năm xây dựng và trưởng thành

Có một mặt trận không tiếng súng

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức ngày 25-2-1948, một Nghị quyết về công tác chính trị được ban hành và ngày 5-4-1948, Bộ Nội vụ có nghị định về tổ chức Nha Công an Trung ương. Theo đó, Ty Tuyên – Nghiên – Huấn thuộc Nha Công an Trung ương được thành lập với nhiệm vụ: “Tuyên truyền cho Công an, nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, chính trị, kinh tế, xã hội... có liên hệ trực tiếp với công an và huấn luyện nhân viên”.

Lực lượng CAND tham gia hội thao

Lực lượng CAND tham gia hội thao

Nhớ lại những ngày sục sôi của cuộc Tổng khởi nghĩa Cách mạng Tháng Tám năm 1945, lực lượng Công an Nhân dân ra đời, đã nhanh chóng thống nhất lực lượng, tập trung bảo vệ chính quyền non trẻ, cùng toàn Đảng, toàn dân bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp. Tổ chức công tác chính trị tư tưởng ngày ấy được đặt trong Nha Công an Trung ương, công tác chính trị do thủ trưởng công an các cấp và các tổ chức Đảng trong CAND tiến hành, động viên cán bộ, nhân viên công an với tinh thần xả thân cứu nước, quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh, lập nhiều chiến công xuất sắc. Cuối năm 1946, Sở Công an Bắc kỳ xuất bản tờ “Công an mới”, tuy chỉ phát hành được 4 số, nhưng đây là tờ báo được ghi nhận là công cụ đầu tiên của công tác chính trị tư tưởng trong CAND.

Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 2 được tổ chức ngày 25-2-1948, một Nghị quyết về công tác chính trị được ban hành và ngày 5-4-1948, Bộ Nội vụ có nghị định về tổ chức Nha Công an Trung ương. Theo đó, Ty Tuyên – Nghiên – Huấn thuộc Nha Công an Trung ương được thành lập với nhiệm vụ: “Tuyên truyền cho Công an, nghiên cứu các vấn đề chuyên môn, chính trị, kinh tế, xã hội... có liên hệ trực tiếp với công an và huấn luyện nhân viên”. Từ đó, phong trào thi đua “Rèn cán bộ, lập chiến công” được phát động trong toàn lực lượng công an. Nha Công an Trung ương xuất bản tờ báo “Rèn luyện” thay cho tờ “Công an mới”; công an các khu, tỉnh đều có báo, nội san để tuyên truyền, trao đổi kinh nghiệm công tác, chiến đấu, rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách và động viên CBCS thi đua lập công vì thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Pháp. Vì thế, sau khi nhận được tờ báo “Bạn dân” do Công an khu XII xuất bản, Bác Hồ đã gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII, trong đó đề cập đến nội dung tư cách người công an cách mạng và trở thành 6 điều Bác Hồ dạy CAND. Từ đó đến nay, những lời dạy của Người luôn là mục tiêu phấn đấu, tu dưỡng, rèn luyện của mỗi CBCS; và phong trào thi đua “Học tập và làm theo 6 điều Bác Hồ dạy” đã trở thành cốt lõi cho các phong trào thi đua của toàn lực lượng CAND trong suốt 59 năm qua.

Cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi, lực lượng CAND chuyển hướng về tổ chức và hoạt động phục vụ 2 nhiệm vụ chiến lược: Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Trong giai đoạn này, công tác chính trị tư tưởng của CAND đã bám sát nhiệm vụ chính trị; hoạt động công tác chính trị được tiến hành đồng bộ và toàn diện bằng các đợt sinh hoạt, chỉnh huấn, chỉnh quân cùng với các cuộc vận động giáo dục truyền thống, các hoạt động tuyên truyền văn hóa, văn nghệ, TDTT... Đặc biệt, phong trào thi đua “Mỗi người làm việc bằng hai, Vì ANTQ, vì hạnh phúc nhân dân, vì CNXH, vì thống nhất Tổ quốc” được phát động và việc tổ chức thành công Đại hội thi đua “Vì ANTQ, quyết tâm đánh thắng giặc Mỹ xâm lược” lần thứ nhất, đã trở thành động lực quan trọng để mỗi CBCS phấn đấu vươn lên, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đến năm 1967, Cục Tuyên huấn được thành lập trước đòi hỏi về tình hình, nhiệm vụ của lượng CAND. Hoạt động của Cục tuyên Huấn dần đi vào nền nếp và chuyên môn hóa hơn với 7 đầu mối, gồm 3 phòng: Giáo dục, Tuyên truyền, Bảo tàng; 3 Ban biên tập: Phát thanh, Tạp chí CAND, Báo CAND và bộ phận nghiên cứu, văn thư, đánh máy. Tiếp đó, phòng Nghiên cứu tổng hợp, Truyền hình VANTQ, Điện ảnh CAND, Đoàn nghệ thuật CAND lần lượt ra đời, trở thành những công cụ sắc bén, vừa tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an, vừa trực tiếp tiến hành các hoạt động chính trị, tư tưởng, góp phần giáo dục, động viên thi đua trong toàn lực lượng CAND hăng hái lập công trên các lĩnh vực công tác, tuyên truyền, nêu cao ý thức cảnh giác cách mạng, đập tan các âm mưu chống phá của kẻ thù. Theo sát lịch sử, gắn bó chặt chẽ với các đơn vị CAND trong sự nghiệp bảo vệ ANTQ, những hoạt động công tác chính trị đa dạng, phong phú trên nhiều lĩnh vực đã đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần to lớn vào thành tựu giữ ANCT – TTATXH và xây dựng lực lượng CAND ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước thắng lợi, đất nước bước vào thời kỳ đổi mới, Cục Tuyên huấn được đổi tên thành Cục Công tác chính trị với bộ máy gồm 12 đầu mối trực thuộc. Như một binh chủng hợp thành, đội ngũ hùng hậu những CBCS làm công tác chính trị, các nhà báo, nghệ sỹ chiến sỹ luôn sát cánh với các đơn vị nghiệp vụ cùng vào cuộc đấu tranh không khoan nhượng với các thế lực thù địch, với các loại tội phạm để bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân. Chiến đấu trên mặt trận không tiếng súng, 40 năm qua, CBCS Cục Công tác chính trị đã luôn tận tụy, năng động, sáng tạo, không ngừng đổi mới toàn diện các mặt công tác tham mưu cho Bộ tổ chức nhiều hoạt động lớn, từng bước  tạo sự chuyển biến về chất lượng và nâng cao hiệu quả công tác chính trị, góp phần xây dựng lực lượng CAND vững mạnh về tư tưởng, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa công an với nhân dân, xây dựng hình ảnh đẹp của người công an cách mạng trong lòng nhân dân. Thông qua các sáng tác văn học, báo chí, điện ảnh, phát thanh, truyền hình, liên hoan hội diễn, triển lãm, hoạt động TDTT và đặc biệt là thông qua các cuộc thi tìm hiểu lịch sử, truyền thống do Cục Công tác chính trị tham mưu cho lãnh đạo Bộ Công an tổ chức, phát động đã đem lại hiệu quả cao, góp phần xã hội hoá công tác ANTT, thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với công an; giáo dục nâng cao ý thức, trách nhiệm của CBCS trước nhiệm vụ và tình hình mới đặt ra cho lực lượng CAND hôm nay.

Minh Châu