Khách hàng cá nhân có thể vay vốn ưu đãi chỉ từ 7,0% tại ABBANK

Khách hàng cá nhân có thể vay vốn ưu đãi chỉ từ 7,0% tại ABBANK

ANTD.VN -  Tiếp tục các chính sách ưu đãi lãi suất cho khách hàng cá nhân có nhu cầu vay vốn trong năm 2021, Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) hiện đang áp dụng đồng thời hai chương trình: “Vay ưu đãi – Lãi an tâm” với lãi suất chỉ từ 7,2%/năm và “Vay kinh doanh – Phát tài nhanh” với lãi suất chỉ từ 7.0%/năm.
Quỹ bình ổn còn hơn 842 tỷ đồng, giá xăng có giảm?

Quỹ bình ổn còn hơn 842 tỷ đồng, giá xăng có giảm?

ANTĐ - Bộ Tài chính cho biết, đến hết quý I-2014, Quỹ Bình ổn giá xăng dầu còn dư khoảng 842 tỷ đồng. Cụ thể, tổng số tiền đã trích quỹ trong khoảng thời gian từ đầu năm tới hết 31-3 là trên 1.043 tỷ đồng. Trong khi số tiền đã chi vào thời gian này là hơn 370,7 tỷ đồng. Sau khi trừ đi khoản đã chi và cộng với số dư quỹ tính tới cuối năm 2013 còn trên 169 tỷ đồng thì quỹ có số dư 842 tỷ đồng.
Doanh nghiệp xăng dầu hưởng lợi

Doanh nghiệp xăng dầu hưởng lợi

ANTĐ - Doanh nghiệp xăng dầu được Nhà nước định sẵn lợi nhuận định mức 300 đồng/lít nên khi giá xăng thế giới giảm, doanh nghiệp lại càng có lợi. 
Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

Tăng giá điện đến khi… trả hết nợ?

ANTĐ - Năm 2012 và 2013 có lãi lớn và năm 2014 đặt mục tiêu tiếp tục có lãi, nhưng thay vì giảm giá, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tiếp tục đề xuất tăng giá bán điện ngay trong những ngày đầu tiên của năm 2014. Khi lỗ tăng giá là một chuyện, lãi lại cũng tăng giá. EVN đặt mục tiêu toàn Tập đoàn sản xuất kinh doanh điện có lãi và giá bán điện bình quân năm 2014 tăng lên 1.533,09 đồng/kWh. Như vậy, giá điện năm 2014 sẽ tăng thêm ít nhất 34 đồng/kWh! 
Sao không giảm lãi?

Sao không giảm lãi?

ANTĐ - “Mới đầu năm, ngành điện lại đề xuất tăng giá, nghe đã thấy mệt mỏi”, anh Cù Ngọc Long (29 tuổi, trú tại Kim Mã,  Hà Nội) chán nản…
Thêm nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ

Thêm nhiều doanh nghiệp quy mô nhỏ

ANTĐ - Ước tính năm 2013, trên cả nước có gần 77.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 10,1% so với năm 2012. Tổng số vốn đăng ký mới là 398,7 nghìn tỷ đồng, giảm 14,7% so với năm ngoái. 
Vì lợi ích chung

Vì lợi ích chung

ANTĐ - Chị Lê Phương Anh (28 tuổi, trú tại Kim Mã, Hà Nội) lấy làm băn khoăn, thắc mắc về chuyện lỗ, lãi của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN)…
Sức mạnh của niềm tin

Sức mạnh của niềm tin

ANTĐ - Một người đàn ông trẻ ngồi ủ rũ trên ghế đá công viên, anh là một người kinh doanh, nhưng công ty đang có nguy cơ phá sản và anh không tìm ra lối thoát. 
Trứng bình ổn vẫn cao ngất ngưởng

Trứng bình ổn vẫn cao ngất ngưởng

ANTĐ - Trong khi giá trứng gia cầm tại miền Nam đã giảm mạnh, ổn định hơn 1 tuần nay thì tại Hà Nội, giá trứng vẫn cao chót vót. Thậm chí, trứng gia cầm tại các siêu thị tham gia bình ổn giá cũng đã tăng rất mạnh.

17.000 doanh nghiệp thua lỗ

17.000 doanh nghiệp thua lỗ

ANTĐ - Ngày 16-1, Bộ Xây dựng cho biết, các doanh nghiệp ngành Xây dựng đã phải đối mặt với những khó khăn thách thức lớn trong năm 2012. 
Ngân hàng MHB khuyến mãi lớn

Ngân hàng MHB khuyến mãi lớn

ANTĐ -  Ngày 12-11-2012, Ngân hàng MHB chính thức áp dụng chương trình khuyến mãi lớn với tên gọi “Có lãi, có quà, có nhà bạc tỷ” trên toàn hệ thống giao dịch của MHB. 
Khó dò đáy nông sâu

Khó dò đáy nông sâu

ANTĐ - Vấn đề được giới chuyên gia đồng thuận là phải “giải cứu” các nhóm ngành sản xuất, giải tỏa hàng tồn kho, tạo công ăn việc làm cho người lao động. Không ai phản đối việc “giải cứu” bất động sản với biện pháp minh bạch, không phục vụ lợi ích nhóm. Gói giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp đã được Chính phủ thông qua. So với gói kích cầu 150.000 tỷ đồng năm 2009, gói hỗ trợ 29.000 tỷ đồng lần này là nhỏ bé, liệu có thể “cầm hơi” hay “tiếp sức” cho doanh nghiệp?
Vừa chèo lại vừa lái

Vừa chèo lại vừa lái

ANTĐ - Tại Hội nghị quốc tế tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước vừa diễn ra ở Hà Nội và Hội thảo đầu tư 2012 ở TP.HCM, vấn đề tái cơ cấu nền kinh tế, đã trở thành điểm “nóng” hơn bao giờ hết. Vấn đề được đặt ra là, tái cơ cấu ở lĩnh vực nào trong doanh nghiệp Nhà nước và tái cơ cấu như thế nào, khi mà quá trình này đang bước vào giai đoạn khó khăn hơn trước. Việc tái cơ cấu nền kinh tế sẽ đem lại nhiều cơ hội như làm sống động thị trường chứng khoán, thu hút nhà đầu tư nước ngoài thông qua hoạt động mua bán, cổ phần hóa doanh nghiệp. Các doanh nghiệp phải thoái vốn đầu tư ngoài ngành và việc cổ phần hóa các tập đoàn, ngân hàng thương mại… được đẩy mạnh, tạo cú huých cho thị trường tài chính…
Công bố kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu: Có móc ngoặc giữa doanh nghiệp và đại lý?

Công bố kết quả kiểm tra kinh doanh xăng dầu: Có móc ngoặc giữa doanh nghiệp và đại lý?

ANTĐ - Tuần qua, hầu hết các tờ báo đều đưa tin về việc Bộ Tài chính công bố kết quả kiểm tra tại 4 doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu đầu mối là Petrolimex, Saigon Petro, PV Oil, và Petimex tại thời điểm 30-6 và 26-8. Kết quả công bố của Bộ Tài chính không khiến dư luận bất ngờ, song qua đó cũng phơi bày những tồn tại khó hiểu của các doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Điều làm dư luận lo ngại là đằng sau câu chuyện “chiết khấu cho đại lý” là gì và chênh lệch giá giữa giá nhập khẩu và giá bán lẻ rơi vào túi ai?
Không cắt điện dịp Tết Nguyên đán

Không cắt điện dịp Tết Nguyên đán

ANTĐ - Chiều 20-12, Tổng công ty Điện lực Hà Nội vừa cho biết, sẽ cấp điện an toàn, liên tục và đảm bảo chất lượng cho toàn địa bàn Thủ đô trong những ngày Tết Nguyên đán Nhâm Thìn 2012.
Kinh doanh xăng dầu: Chấm dứt điệp khúc “lỗ”

Kinh doanh xăng dầu: Chấm dứt điệp khúc “lỗ”

ANTĐ - Sáng 19-12, Bộ Tài chính đã công bố kết quả kiểm tra giá nhập khẩu xăng dầu tại 4 doanh nghiệp đầu mối (Tổng công ty Xăng dầu Việt Nam - Petrolimex, Tổng công ty Dầu Việt Nam - PVOil, Công ty TNHH MTV Dầu khí TP Hồ Chí Minh - Saigon Petro và Công ty Thương mại Dầu khí Đồng Tháp).