Cơ hội béo bở của mafia Ý

ANTĐ - Đất nước Italia mấp mé bên bờ vực cuộc khủng hoảng nợ công vốn đang hoành hành trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone). Song trớ trêu thay đây lại là cơ hội làm ăn béo bở của mafia quốc gia này.

Tổ chức chống tội phạm SOS Impresa nổi tiếng ở Italia ngày 10-1 đã công bố một bản báo cáo đáng lo ngại về hoạt động mafia tại nước này. Theo SOS Impresa, tội phạm có tổ chức đang thâu tóm nền kinh tế Italia giữa lúc kinh tế nước này đang chìm trong khủng hoảng và biến mafia thành một “ngân hàng” lớn nhất ở Italia cũng như bóp nghẹt hàng nghìn doanh nghiệp nhỏ của nước này.

Báo cáo của SOS Impresa cho biết, các nhóm tội phạm có tổ chức như Cosa Nostra ở Sicily, Camorra ở Napoli hay ‘Ndrangheta ở  Calabria từ lâu đã kiểm soát nền kinh tế Italia và thu các khoản lợi nhuận bằng khoảng 7% tổng thu nhập quốc gia. “Cho vay nặng lãi ngày càng trở thành một nguồn thu nhập lợi nhuận cao và tinh vi bên cạnh việc buôn bán ma túy, vũ khí, mại dâm, cờ bạc và tống tiền”, báo cáo nêu rõ.

Ước tính khoảng 200.000 doanh nghiệp ở Italia có liên quan tới những kẻ cho vay nặng lãi và hậu quả là đã bị mất hàng chục nghìn việc làm của người dân nước này. Báo cáo của SOS Impresa cảnh báo tình trạng cho vay nặng lãi của các tổ chức tội phạm mafia đang trở thành “quốc nạn” đáng lo ngại của đất nước.

Mafia Italia đã lợi dụng thời buổi khủng hoảng khiến các doanh nghiệp nhỏ - nhóm đối tượng khó tiếp cận với tín dụng trong bối cảnh kinh tế đi xuống - để “đục nước béo cò”. Trong khi đó, mafia cũng biết rõ cơ chế hoạt động của thị trường tín dụng chính thức và khả năng tài chính của đối tượng đi vay. Hoạt động giao dịch, theo SOS Impresa, khá tinh vi khi được thực hiện bởi nhóm nhân viên ngân hàng, luật sư nếu nhìn qua dường như rất lịch sự, đàng hoàng, chứ không giao tiền trong quán bar và các địa điểm bí mật như các băng nhóm mafia kiểu cũ.

Tội phạm có tổ chức tại Italia hiện có doanh thu hàng năm lên tới 140 tỷ euro (tương đương 179 tỷ USD) và lợi nhuận hơn 100 tỷ euro. “Với lượng tiền 65 tỷ euro có thể thanh khoản được, mafia rõ ràng là ngân hàng mạnh nhất của Italia”, báo cáo của SOS Impresa đánh giá.

Đây không phải là lần đầu tiên mà SOS Impresa đưa ra báo cáo điều tra về sự lũng đoạn của các tổ chức mafia khét tiếng thế giới vào nền kinh tế Italia. Báo cáo mới nhất của tổ chức được lập ra ở Palermo khẳng định rằng, nơi mà mafia từng hoành hành và thao túng ghê gớm ở Italia, cách đây khoảng 10 năm để chống lại các vụ tống tiền doanh nghiệp nhỏ một lần nữa gióng lên hồi chuông báo động về sự lũng đoạn của mafia trong nền kinh tế Italia, đặc biệt trong lúc khủng hoảng đầy khó khăn hiện nay.

Trước SOS Impresa, chính Ngân hàng Trung ương Italia cũng đã phải lên tiếng cảnh báo về điều mà cơ quan này gọi là “mafia gây cản trở đối với sự tăng trưởng kinh tế của Italia”. Thống đốc Ngân hàng Trung ương Italia Mario Draghi lo ngại, sự xâm nhập của mafia vào các cơ cấu, tổ chức sản xuất ngày càng tăng trong 10 năm qua đã khiến cho nền kinh tế đứng thứ 4 Liên minh châu Âu (EU) bị ảnh hưởng và đó là một trong những yếu tố chính gây cản trở đối với sự phát triển của nước này.