Trên 9 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

Trên 9 triệu đồng mới phải đóng thuế thu nhập cá nhân

ANTĐ - Ngày 27-6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký ban hành Nghị định 65/2013/NĐ-CP Quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN) và Luật sửa đổi, bổ sung một số  điều của Luật Thuế TNCN. 
Cần vào cuộc quyết liệt

Cần vào cuộc quyết liệt

ANTĐ - Mặc dù lần đầu tiên Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm và những kết quả đạt được cũng mới chỉ là bước đầu, nhưng đã không làm cử tri và nhân dân cả nước thất vọng. Cùng với phiên chất vấn các thành viên Chính phủ cũng như những ý kiến phân tích, đóng góp tâm huyết, thẳng thắn của các đại biểu Quốc hội về những vấn đề nóng trong đời sống kinh tế-xã hội, về các dự thảo sửa đổi luật, có thể nói kỳ họp thứ 5 của Quốc hội đã được cử tri cả nước “chấm điểm” tín nhiệm cao đối với cơ quan quyền lực cao nhất.

Đề xuất hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi

Đề xuất hoãn thông qua Luật Đất đai sửa đổi

ANTĐ - Tại tờ trình về thời gian thông qua dự án Luật Đất đai sửa đổi (dự luật) được gửi đến các vị Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) chiều 20-6, Ủy ban Thường vụ QH (UBTVQH) cho biết, có 292/348 vị ĐB đề nghị thông qua dự luật này tại kỳ họp tới (tức kỳ họp thứ 6, QH khóa XIII, vào tháng 10-2013) và sẽ có hiệu lực từ ngày 
1-7-2014. 
Những quyết định "giời ơi, đất hỡi" và sự lãng phí

Những quyết định "giời ơi, đất hỡi" và sự lãng phí

ANTĐ -Thời gian gần đây, một số quy định vừa “ra lò” đã khiến dư luận bị “sốc nặng”. Phần lớn, các quy định do ra đời quá vội vàng, chưa nghiên cứu kỹ nhưng lại yêu cầu có hiệu lực ngay nên đã bị người dân phản ứng và dẫn đến… “chết yểu” ngay khi mới ra đời.

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

Từ 1-1-2013: Nhiều luật mới có hiệu lực thi hành

ANTĐ - Nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, ngày 1-1-2013, nhiều quy định mới sẽ có hiệu lực thi hành. Trong đó bao gồm 10 Luật: Luật Giáo dục đại học; Luật Công đoàn; Luật Bảo hiểm tiền gửi; Luật Giá; Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; Luật Giám định tư pháp; Luật Quảng cáo; Luật Tài nguyên nước; Luật Phòng, chống rửa tiền và Luật Biển Việt Nam.

Công khai để làm rõ trách nhiệm

Công khai để làm rõ trách nhiệm

ANTĐ - Hôm qua, 24-12, Ủy ban Pháp luật của Quốc hội đã tổ chức phiên giải trình về ban hành văn bản quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật, pháp lệnh. Nhiều vấn đề thời sự nóng hổi như quy định xử lý xe không chính chủ, vì sao phải độc quyền kinh doanh vàng miếng, phí đường bộ... đã được các ĐBQH đưa ra thảo luận.

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam

Quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam

ANTĐ - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 104/2012/NĐ-CP quy định đối với tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam. Theo đó, tàu quân sự nước ngoài đến Việt Nam phải được phép của các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam, phải tôn trọng, tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam. 
Làm rõ 3 nhóm vấn đề cử tri quan tâm

Làm rõ 3 nhóm vấn đề cử tri quan tâm

ANTĐ - Trao đổi với cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII, Đại tá Nguyễn Đức Chung, ĐBQH TP Hà Nội, Giám đốc CATP Hà Nội đã làm rõ nhiều vấn đề nóng hổi đang được dư luận nhân dân quan tâm.
Ghi nhận sau 3 ngày thực hiện Nghị định 71/CP

Ghi nhận sau 3 ngày thực hiện Nghị định 71/CP

ANTĐ - Kể từ ngày 10/11/2012, NĐ71 của Chính phủ về sửa đổi một số điều khoản như nâng mức xử phạt hành chính vi phạm giao thông, không làm thủ tục sang tên đổi chủ khi mua bán, tặng phượng tiện chính thức có hiệu lực.
Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

Dù ngân sách ảnh hưởng nhưng phải vì người dân

ANTĐ - Xung quanh vấn đề sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, phóng viên Báo ANTĐ đã có cuộc trao đổi với ông Đinh Văn Nhã, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, ngân sách của Quốc hội.

 “Việc làm của phường Châu Khê hoàn toàn trái pháp luật”

“Việc làm của phường Châu Khê hoàn toàn trái pháp luật”

ANTĐ - Đó là khẳng định của ông Nguyễn Ngọc Thái - Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Bắc Ninh (ảnh) sau khi đọc bài báo “Chuyện thật như đùa ở Bắc Ninh: “Hung thần” tung hoành do phường thu phí (!?)” đăng trên Báo An ninh Thủ đô hôm qua,  25-10. Xung quanh vấn đề này, chiều cùng ngày khi trao đổi với phóng viên ANTĐ, ông Nguyễn Ngọc Thái cho biết:
Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Luật pháp bảo vệ quyền lợi cho người lao động

ANTĐ - Sáng 24-9, tại Hà Nội, Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Bộ LĐ-TB&XH, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) đã chính thức Giới thiệu Bộ luật Lao động và Luật Công đoàn sửa đổi. 
Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

Dự án Luật Hộ tịch: Tránh gây phiền phức cho dân

ANTĐ - Ngày 13-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã nghe và cho ý kiến về dự án Luật Hộ tịch. Chiều cùng ngày, UBTVQH nghe và cho ý kiến về báo cáo Việc thực hiện chính sách, pháp luật về đất ở, đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số.
Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

Nhiều ý kiến đồng tình mức 9 triệu đồng

ANTĐ - Hôm qua, 12-9, phiên họp thứ 11 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc. Nội dung đáng chú ý nhất trong ngày làm việc đầu tiên của UBTVQH là thảo luận xung quanh dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Bổ sung nhiều ưu đãi với người có công

Bổ sung nhiều ưu đãi với người có công

ANTĐ - Ngày 26-7, Văn phòng Chủ tịch nước đã công bố Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng. Theo đó, người hoạt động cách mạng hoặc hoạt động kháng chiến bị địch bắt tù, đày, trước kia không được hưởng trợ cấp một lần, nay chuyển sang hưởng trợ cấp hàng tháng.