Cô giáo bị "tố" đánh nhiều học sinh vì bị điểm kém

ANTĐ - Chiều 17-3, thông tin từ phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu, tỉnh Nghệ An cho biết, Phòng đang chờ báo cáo giải trình bằng văn bản của giáo viên và nhà trường về vụ việc cô giáo bị “tố” đánh nhiều học sinh tại Trường tiểu học Diên Lãm.

Theo đó, vào ngày 16-3, Ban giám hiệu trường tiểu học Diên Lãm nhận được phản ảnh của phụ huynh em Đoàn Tuấn Anh học sinh lớp 4A về việc em bị đánh vào đầu dẫn đến nôn mửa phải đi bệnh viện thăm khám.

Sự việc được cho là xảy ra vào chiều ngày 15-3 khi các em học sinh ở lớp 4A được cô giáo Quang Thị Hương (giáo viên chủ nhiệm) gọi lên trả bài kiểm tra học kỳ. Do trước đó, lớp 27 em nhưng chỉ có 2 em đạt điểm qua thi học kỳ nên cô Hương xin kiểm tra lại.

Do nhiều học sinh không đạt yêu cầu nên cô Hương đã dùng thước đánh tay và vào mông các em học sinh. Hết buổi học về nhà, các em học sinh không dám kể lại sự việc với bố mẹ. Chỉ đến khi em Tuấn Anh có biểu hiện đau đầu, nôn ói, gia đình đưa đi bệnh viện và gặng hỏi các em mới dám kể lại sự việc.

Nhận được thông tin giáo viên bị "tố" đánh học sinh, Phòng GD&ĐT huyện Quỳ Châu nhanh chóng vào cuộc điều tra xác minh.

Phòng GD&ĐT huyện đã yêu cầu cô giáo và giám hiệu trường đến các gia đình học sinh để xin lỗi gia đình và làm bản tường trình. Riêng trường hợp cháu Đoàn Tuấn Anh, do bị đánh nặng hơn nên Phòng GD&ĐT huyện yêu cầu cô Hương đi cùng gia đình đến bệnh viện để cùng lo cho cháu.

Hiện cô giáo Hương đang bị tạm đình chỉ công tác để làm rõ sự việc trên.