Có gì trong nhà “trùm” tiêu thụ xe gian?

ANTĐ - Đêm 16-10, Công an xã Thụy Phương, Đông Ngạc, Từ Liêm phối hợp với lực lượng công an phụ trách xã tuần tra phát hiện 2 đối tượng nghi vấn đã kiểm tra, phát hiện chúng tàng trữ vam phá khóa và một con dao bấm đã đưa về trụ sở làm việc. 

Tại cơ quan công an, 2 đối tượng khai nhận là Nguyễn Văn Quang (SN 1982), trú tại Đại Từ, Thái Nguyên và Bùi Quốc Việt (SN 1985), trú tại Việt Trì, Phú Thọ. Về Hà Nội “kiếm sống” bằng “nghề” trộm xe, cả hai đều chọn nơi lưu trú là nhà nghỉ. Trong khoảng thời gian từ tháng 8-2012, Việt đã cùng với đối tượng tên Hiệp (tức Hiệp Chiểu) gây ra một số vụ trộm cắp xe máy, xe đạp trên địa bàn huyện Từ Liêm và sau đó đem bán cho Nguyễn Hồng Quân (SN 1988, trú tại Tây Hồ, Hà Nội) lấy tiền tiêu xài. 

Ngày 17-10, Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã ra lệnh bắt và khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Hồng Quân về hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Quá trình khám xét nơi ở của Quân phát hiện thu giữ một con dấu của UBND phường Nhật Tân và dấu chức danh của ông Nguyễn Xuân Trường - phó Chủ tịch phường; 1 đăng ký xe số 99L5-6878 do Công an tỉnh Bắc Ninh cấp, 3 phôi mẫu đăng ký xe của CATP Hà Nội, tất cả đều là đồ giả. Cơ quan công an cũng đã thu giữ 2 mẫu dấu dùng dể đóng dấu đăng ký xe của CAQ Hoàng Mai và CAH Hoài Đức - Hà Nội, cùng một số đăng ký xe máy, chứng minh nhân dân nghi giả. Tại nhà Quân còn phát hiện 14 chiếc xe máy các loại cùng 88 biển kiểm soát xe máy. 

Trong quá trình điều tra, Nguyễn Hồng Quân khai nhận đã mua của Bùi Quốc Việt 6 xe máy không giấy tờ và của Hiệp (tức Hiệp Chiểu) 10 xe máy các loại. Mặc dù biết đó là xe máy do các đối tượng trộm cắp được nhưng vì ham rẻ nên Quân vẫn mua bán để kiếm lời. Ngoài ra, do có quan hệ quen biết qua mạng nên Quân đã kết nối với đối tượng có tên là Nghĩa “lác” để làm giả giấy tờ đăng ký xe của CATP Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Ninh với giá 1 triệu đồng/bộ. Con dấu giả của UBND phường Nhật Tân là do Quân mua của một đối tượng không biết tên với giá 1 triệu đồng.

Cũng theo lời khai của đối tượng Quân, sau khi mua xe gian của Hiệp và Việt, Quân liên hệ với Nghĩa “lác” để làm giấy tờ giả, sau đó đăng trên mạng để rao bán xe. Quân khai đã bán thành công 12 xe, còn 4 xe bị cơ quan Công an thu giữ. 

Cơ quan CSĐT CAH Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam với Bùi Quốc Việt, Nguyễn Hồng Quân và tiếp tục truy bắt các đối tượng liên quan.