“Cô gái trên sông”

ANTĐ - Là tựa đề một trong những tác phẩm phim truyện nhựa kinh điển của điện ảnh Việt Nam sẽ trở lại với người xem vào 14h ngày 6-5 tại Trung tâm Hỗ trợ & Phát triển tài năng Điện ảnh TPD (22A Hai Bà Trưng, Hà Nội). 

Phim được đạo diễn NSND Đặng Nhật Minh chuyển thể  năm 1987 dựa trên kịch bản của chính mình với cảm hứng sáng tạo bắt nguồn từ bài thơ “Tiếng hát sông Hương” của nhà thơ Tố Hữu. Chuyện phim xoay quanh số phận cay đắng của một cô gái giang hồ sống cuộc đời “mua hương bán phấn” trên sông Hương nhưng luôn hết lòng chở che cho Cách mạng.

Vai diễn đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp điện ảnh của NSƯT Minh Châu và đem về cho đoàn làm phim giải thưởng Bông sen Bạc tại Liên hoan phim Việt Nam lần thứ 8 (1988). Đây cũng là bộ phim hiếm hoi được cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn tham gia làm nhạc và để lại những bản tình ca đẹp trong lòng người yêu điện ảnh. Phim được trình chiếu miễn phí và NSƯT Minh Châu sẽ giao lưu với người xem sau buổi chiếu.

.