Cô gái trẻ vướng nợ nần bị nhóm "bảo kê" bắt giữ

ANTĐ - Vay tiền của đối tượng "bảo kê" chậm 1 ngày không trả, Nguyễn Thị Hằng Miên, trú tại Nam Định đã bị nhóm 5 đối tượng bắt nhốt. 

20 tuổi, Nguyễn Thị Hằng Miên từ Nam Định về Hà Nội xin vào phục vụ khách hát khi có yêu cầu ở các quán karaoke trên địa bàn Hà Nội. Chân ướt chân ráo, Miên chấp nhận sự "bảo kê" của Phí Văn Hiệp (SN 1984), trú tại phường Phú Diễn, quận Bắc Từ Liêm. Sau mỗi lần đi phục vụ, Miên phải nộp cho Hiệp 60.000 đồng. 

Cuối tháng 6 âm lịch vừa qua, vì bị bệnh nên Miên đã vay của Hiệp 20 triệu đồng để chữa trị. Do không có ngay số tiền lớn để trả, cô gái trẻ thương lượng với Hiệp mỗi ngày sẽ trả 500.000 đồng đến khi hết nợ. Hiệp đồng ý, nhưng khi Miên chậm trả tiền một ngày, Hiệp lập tức trở mặt. 

Đối tượng Phí Văn Hiệp

Khoảng 15h30 ngày 23-8, Miên đến khu nhà trọ ở tổ 11, phường Phúc Diễn. Tại đây, cô gái bị Hiệp dùng chân tay đánh và đòi tiền nợ lên đến 14 triệu đồng. Hiệp yêu cầu Miên trả ngay nếu không sẽ lấy xích sắt xích lại.

Các đối tượng "chịu trách nhiệm" trông giữ chị Miên

Sau đó, Hiệp giao chị Miên cho nhóm Hoàng Mạnh Huỳnh (SN 1994); Hoàng Văn Hậu (SN 1995); Nghiêm Xuân Hưởng (SN 1995); Nguyễn Văn Hiếu (SN 1995) cùng trú tại xã Đốc Tín,  huyện Mỹ Đức, Hà Nội trông giữ, không cho ra ngoài từ chiều 23-8. Chị Miên chỉ được giải thoát khi lực lượng CAP Phúc Diễn ập vào trưa 24-8, sau khi nhận được trình báo của người nhà chị Miên.

Hiện Cơ quan CSĐT CAQ Bắc Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam các đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

(*) Tên nạn nhân đã được thay đổi