Cô gái trẻ bị rắn cắn tử vong

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
ANTD.VN - Theo tin từ UBND xã Nghĩa Lâm (Nghĩa Đàn, Nghệ An) ngày 8/7 cho biết, chị Nguyễn Thị Linh (SN 2000), ở làng Yên Phú đã không qua khỏi sau 5 ngày nhập viện do bị rắn cạp nia cắn.

Trước đó, vào khoảng 2h sáng 3/7, chị Nguyễn Thị Linh ngủ trên tầng 2 nhà mình. Thấy lạnh, chị kéo chăn đắp thì bất giờ bị rắn cạp nia từ trong chăn chui ra cắn vào cổ và tay.

Gia đình đã nhanh chóng đưa chị đi cấp cứu ở Bệnh viện Đa khoa khu vực Tây Bắc, sau đó chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Tuy nhiên, đến ngày 8/7, chị Linh đã tử vong.

Tại Việt Nam có 60 loài rắn độc. Tuy nhiên, cạp nia là một trong số loài độc nhất. Nọc độc của rắn cạp nia tác động lên hệ thần kinh, làm tê liệt tứ chi, khiến nạn nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, dễ bị tử vong.