Cô gái trẻ bị lừa bán xa nhà hơn 4.000 cây số

ANTĐ - Sau khi “đẩy” cô gái trẻ cách xa đường biên giới hơn 4.000 cây số, các đối tượng buôn người đã giao dịch số tiền lên đến 200 triệu đồng.

Ngày 23-5, Đồn Biên phòng cửa khẩu (BPCK) quốc tế Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh, đã giải cứu được chị Ngô Thị Th. (25 tuổi, quê quán Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), bị một nhóm đối tượng lừa bán sang tỉnh Sơn Đông (Trung Quốc), cách biên giới Việt Nam khoảng 4.000 km qua cửa khẩu Lạng Sơn. 

Theo tường trình của cô gái trẻ, sau khi được một số đối tượng tiếp cận, hứa hẹn xin việc làm ở một nhà hàng với mức thu nhập cao, Th. đã đồng ý, đi cùng chúng lên biên giới rồi sang Trung Quốc. Đến nơi, các đối tượng bán Th. cho một người đàn ông Trung Quốc với giá 200 triệu đồng. 

Cuộc giải cứu Th. được Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo Đồn BPCK Quốc tế Móng Cái phối hợp thực hiện cùng Chi đội Công an Biên phòng, TP. Phòng Thành Cảng thuộc Tổng Đội Công an Biên phòng Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, giải cứu nạn nhân. 

Vụ việc đang được các đơn vị chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.