"Cô gái bán diêm" phiên bản Ấn Độ

ANTĐ - Tiểu thuyết “Con gái người kỹ nữ” được nữ nhà văn Ấn Độ, Juliet Phillip viết theo lối miêu tả tâm lý với cốt truyện đầy trí tưởng tượng.

Tác phẩm là câu chuyện về cô bé Kamada chống chọi với thế giới tối tăm, dung tục. Trong cuốn sách này, Juliet Phillip để nhân vật của mình xưng “tôi”, tự kể về cuộc đời mình xen lẫn vô vàn những đoạn độc thoại nội tâm, làm cho người đọc bị lôi cuốn và thuyết phục. Không những thế, tác giả còn đưa vào tác phẩm nhiều quan niệm về nhân sinh, âm nhạc, món ăn, văn hóa truyền thống Ấn Độ với lời văn đẹp.

Xuyên suốt “Con gái người kỹ nữ” là ngập đầy phức cảm vẫy thoát, Kamada nhìn thẳng vào những tồn tại của đất nước cô đang sống với sự lạc hậu cổ hủ. Những điều đó được tác giả phơi bày bằng cái nhìn trung thực, táo bạo. Sách do NXB Văn học phát hành.