Cô gái 19 tuổi bị bán ép làm gái mại dâm, tố cáo kẻ buôn người

ANTD.VN - Đang được tạm hoãn thi hành án phạt 6 năm tù về tội Mua bán người, Nguyễn Thị Hằng (SN 1997, trú ở thôn Trại, xã Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng), đã tiếp tục tái phạm.

Ngày 16-5, CQĐT CAH Thủy Nguyên cho biết, đơn vị vừa phối hợp với phòng CSHS – CATP Hải Phòng làm rõ và bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Hằng về hành vi Mua bán người.

Ngày 5-5, CAH Thủy Nguyên tiếp nhận đơn tố cáo của chị Mai (19 tuổi, trú ở TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh), về việc khoảng đầu tháng 10-2015, chị bị một đối tượng tên là Thảo lừa bán sang Trung Quốc để làm gái mại dâm.

Đối tượng Nguyễn Thị Hằng

Quá trình điều tra, cơ quan Công an xác định đối tượng Thảo chính là Nguyễn Thị Hằng. Theo tài liệu lưu giữ, năm 2016, đối tượng Hằng bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 6 năm 6 tháng tù về tội Mua bán người; nhưng đang được tạm hoãn thi hành án vì nuôi con nhỏ dưới 36 tháng tuổi.

Đến ngày 10-5, căn cứ tài liệu điều tra, CQĐT Thủy Nguyên đã khởi tố vụ án, bắt khẩn cấp Nguyễn Thị Hằng về hành vi Mua bán người.

Kết quả điều tra ban đầu xác định: khoảng đầu tháng 9-2015, chị Mai đến nhà trọ của một người bạn ở khu vực xã Kênh Giang, Thủy Nguyên chơi và gặp Nguyễn Thị Hằng (tên thường gọi là Thảo).

Ngày 30-9-2015, chị Mai gặp Hằng ở xã Quảng Thanh, tâm sự muốn sang Trung Quốc làm ăn. Nảy ý định lừa bán cô gái trẻ, Hằng nhận lời giới thiệu với người quen ở Trung Quốc.

Rạng sáng 2-10-2015, Hằng thuê xe ô tô đi cùng chị Mai từ huyện Thủy Nguyên lên Móng Cái, Quảng Ninh,  rồi sáng hôm sau sang Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Chị Mai sau đó bị bán cho một người phụ nữ gốc Việt Nam, còn Hằng được trả công khoảng 8 triệu đồng.

Gần 2 năm nơi đất khách, bị bán qua nhiều động mại dâm, mãi đến đầu tháng 4-2017, chị Mai may mắn trốn thoát ra ngoài, gọi điện cho gia đình thông báo về việc mình bị lừa bán. Ngày 23-4, gia đình cô gái trẻ đã tìm cách đưa Mai trở về Việt Nam. Khi đã ổn định được tâm lý, Mai viết đơn tố cáo kẻ buôn người.