Cổ đông lớn cản trở tái cơ cấu ngân hàng

ANTĐ -  Đây là một trong những khó khăn trong quá trình cơ cấu lại các tổ chức tín dụng (TCTD) vừa được ông Nguyễn Hữu Nghĩa - Chánh Thanh tra, Cơ quan Thanh tra giám sát NHNN nêu ra.

Ông Nghĩa cho biết, năm 2013, NHNN sẽ tiếp tục triển khai các giải pháp lành mạnh hóa tài chính của các tổ chức tín dụng (TCTD), bao gồm xử lý nợ xấu và tăng vốn điều lệ; cơ cấu lại hoạt động và quản trị; tiếp tục xử lý các TCTD yếu kém; cơ cấu lại các công ty tài chính và công ty cho thuê tài chính; tạo điều kiện cho TCTD sáp nhập, hợp nhất trên nguyên tắc tự nguyện.

Đến năm 2014, các TCTD cơ bản sẽ đáp ứng đầy đủ mức vốn điều lệ thực và các chuẩn mực, giới hạn an toàn hoạt động ngân hàng theo quy định pháp luật; tiếp tục sáp nhập, hợp nhất, mua lại theo nguyên tắc tự nguyện. NHNN đặt mục tiêu, năm 2015, hệ thống các TCTD Việt Nam giảm bớt số lượng tổ chức tín dụng nhỏ, yếu kém và hình thành một số ngân hàng thương mại có quy mô lớn hơn, có khả năng cạnh tranh mạnh hơn.

“Việc củng cố, chấn chỉnh, cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng sẽ được tiến hành với chi phí thấp nhất, tránh nguy cơ đổ vỡ ngân hàng ngoài tầm kiểm soát. Tuy nhiên, quá trình tái cơ cấu sẽ gặp nhiều khó khăn bởi khuôn khổ pháp lý cho việc cơ cấu lại các TCTD chưa hoàn thiện.

Việc xử lý các TCTD yếu kém liên quan đến quyền, nghĩa vụ, lợi ích của nhiều bên nên sẽ mất nhiều thời gian. Một số cổ đông lớn của các NHTM thiếu hợp tác hoặc chống đối các chính sách, biện pháp NHNN, gây khó khăn cho quá trình cơ cấu lại các ngân hàng này...”, ông Nghĩa nhấn mạnh.