Cơ bản hoàn tất xử lý 6 công trình vi phạm xây dựng

ANTĐ - Ngày 1-2, ông Lâm Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng cho biết, sau gần 2 tháng tập trung lực lượng, phương tiện, kết hợp tuyên truyền, vận động, đến thời điểm này, quận và phường Bùi Thị Xuân đã xử lý cơ bản 6 công trình vi phạm về trật tự xây dựng trên địa bàn phường Bùi Thị Xuân.

Cụ thể, các công trình 86 và 67 Mai Hắc Đế, 22 Triệu Việt Vương đã phá dỡ hết chiều cao vi phạm, cơ quan chức năng đã nghiệm thu. Công trình 135-137 Bùi Thị Xuân đã phá dỡ xong hết sàn chiều cao vi phạm, hiện đang trong giai đoạn hoàn thiện. Công trình 107A Bùi Thị Xuân đã tháo dỡ tầng 9, bắt đầu tháo dỡ đến sàn tầng 8, và “đã nhận được sự chủ động hợp tác từ phía chủ công trình”, đại diện UBND phường Bùi Thị Xuân trao đổi. Theo kế hoạch, đến 6-2-2013, công trình 107A Bùi Thị Xuân sẽ hoàn tất tháo dỡ phần xây dựng vi phạm. Ông Lâm Anh Tuấn nhận xét, thời gian qua, chính quyền, đoàn thể và người dân phường Bùi Thị Xuân đã vào cuộc quyết liệt, kiên trì, tác động đến nhận thức các chủ công trình vi phạm. Vì vậy, lực lượng chức năng quận, phường đã gặp thuận lợi trong quá trình tháo dỡ, cũng như một số công trình xin tự tháo dỡ phần xây dựng vi phạm.