Cờ bạc diễn ra công khai ở nhiều lễ hội

ANTĐ - UBND TP Hà Nội vừa nhận được báo cáo về tình hình tổ chức và quản lý lễ hội Xuân Nhâm Thìn 2012. Theo đó, bên cạnh nhiều yếu tố tích cực, hoạt động lễ hội cũng còn nhiều tồn tại cần khắc phục.

Cờ bạc biến tướng vẫn xuất hiện ở nhiều lễ hội (ảnh chụp tại Hội Lim)

Cụ thể, công tác vệ sinh môi trường chưa thực sự đảm bảo. Nhiều lễ hội chưa có đủ thùng chứa rác, phế thải, nhà vệ sinh công cộng. Hiện tượng cờ bạc dưới hình thức vui chơi có thưởng, bầu tôm, cua, cá diễn ra công khai tại một số lễ hội như Đền Và (Sơn Tây), chùa Trăm Gian (Chương Mỹ).

Hiện tượng xem bói toán, bán sách tử vi, tướng số vẫn còn: đền Hai Bà Trưng (Mê Linh), phủ Tây Hồ, Bia Bà (Hà Đông), đền Hữu Vĩnh (Ứng Hoà), chùa Đậu (Thường Tín), Cổ Loa (Đông Anh)... Hiện tượng đặt quá nhiều ban thờ, đĩa giọt dầu, hòm công đức, ném tiền vào hậu cung, gài tiền lẻ vào tay tượng phản cảm cũng còn ở nhiều nơi.

Cá biệt, có lễ hội đã bị lợi dụng để thương mại hóa, kinh doanh làm mất đi vẻ đặc sắc trong lễ hội. Ở một số nơi như chùa Hương, phủ Tây Hồ, Bia Bà... các dịch vụ ăn uống, bán đồ lưu niệm đã gây lộn xộn, cản trở giao thông. Xung quanh phố Ông Đồ ở Văn Miếu vẫn còn hiện tượng nhếch nhác.