Có “142”, giảm hẳn trộm cắp-móc túi

ANTĐ - Hôm qua 6-1, Ban chỉ đạo 142 - CATP Hà Nội đã tổ chức hội nghị sơ kết. Thiếu tướng Trần Thùy - Phó Giám đốc CATP, Trưởng BCĐ 142 chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Trần Thùy trao thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích xuất sắc

Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện kế hoạch 142, Đại tá Dương Văn Giáp – Trưởng phòng CSHS cho biết, thời gian qua, các lực lượng tham gia kế hoạch đã chủ động nắm tình hình, tổ chức điều tra, khảo sát các tuyến, địa bàn phức tạp để bố trí lực lượng mật phục, đấu tranh trấn áp tội phạm hoạt động trên các tuyến vận tải khách công cộng, nhà ga, bến xe, bệnh viện, lễ hội; không để hình thành, tồn tại tụ điểm nhức nhối về ANTT. Lực lượng 142 thường xuyên phối hợp với các lực lượng, đơn vị thuộc CATP và Tổng công ty Vận tải Hà Nội nắm thông tin, dự báo tình hình, triển khai các biện pháp tuyên truyền, phòng ngừa, tiếp nhận và xử lý các đối tượng vi phạm. Các lớp tập huấn, phổ biến phương thức, thủ đoạn của đối tượng phạm tội được tổ chức thường xuyên, đã nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức chủ động phòng ngừa tội phạm của cán bộ, nhân dân. BCĐ 142 đã phối hợp với các bến xe, doanh nghiệp vận tải dán 3.000 tờ thông báo số điện thoại đường dây nóng tại các nhà chờ, xe buýt, ô tô khách; bắt, xử lý 105 vụ, 153 đối tượng về các hành vi trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, mua bán người…

Hiệu quả của mô hình 142 đã mang lại sự bình yên, ngăn nắp ở mỗi điểm dừng xe buýt

Tại hội nghị, các ý kiến tham luận đều khẳng định từ khi các tổ công tác 142 hoạt động, tình hình ANTT trên tuyến vận tải khách, địa bàn công cộng đã chuyển biến rõ rệt. Tình trạng trộm cắp, móc túi, tại các bến xe, nhà ga, siêu thị, bệnh viện… đã giảm hẳn; góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP, Thiếu tướng Trần Thùy biểu dương và chúc mừng những kết quả nổi bật mà lực lượng 142 đã đạt được trong năm 2013. Theo đồng chí Phó Giám đốc CATP, các tổ công tác 142 không những đấu tranh trấn áp hiệu quả nhiều loại tội phạm trên các tuyến vận tải khách công cộng mà còn phòng ngừa, xử lý kịp thời các đối tượng hoạt động phạm tội tại các lễ hội, trung tâm mua sắm, nhà ga, bệnh viện… Trên cơ sở đánh giá những tồn tại, phát huy những mặt tích cực, Thiếu tướng Trần Thùy đề nghị lực lượng 142 cần tập trung thực hiện 4 giải pháp trọng tâm năm 2014, bao gồm: Tiếp tục duy trì, bố trí các tổ 142 trên các tuyến, địa bàn công cộng, siêu thị, bệnh viện; tăng cường công tác quét vét số đối tượng cò mồi tại các bến xe, lễ hội, khu vui chơi, giải trí dịp Tết Nguyên đán. Tại các bệnh viện, đồng chí Phó Giám đốc yêu cầu Trưởng công an các quận, huyện, thị xã phải có phương án phối hợp với lực lượng bảo vệ tại chỗ để phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm.