CNN sắp ngừng phát sóng tại Nga

ANTĐ - Ngày 10-11, hãng Itar-Tass đưa tin, thông báo từ hệ thống Turner Broadcasting System châu Âu- Cha đẻ của CNN cho biết, CNN International sẽ chính thức rút khỏi mạng lưới truyền hình cáp của Nga kể từ 31-12-2014.

CNN sắp ngừng phát sóng tại Nga  ảnh 1Trụ sở của kênh thông tin CNN International

Tại Nga, các kênh thông tin Akado, Vimpelcom, NTV +.... đã trả tiền cáp và truyền hình vệ tinh để phát sóng CNN. 

Tuy nhiên, ngày 10-11, các kênh này đã nhận được thông báo từ Turner Broadcasting System rằng, CNN International sẽ ngưng hoạt động ở Nga từ ngày 31-12 tới đây. Tổng giám đốc Turner Broadcasting System tại CIS, Tatiana Kalita cho biết, không có lý do nào đằng sau sự việc này.

Akado và Vimpelcom xác nhận, họ đã nhận được một thông báo như vậy từ Turner Broadcasting System và họ hy vọng CNN sẽ trở lại Nga trong năm tới (2015). 

Cơ quan giám sát liên bang Nga (Rospomnadzor) cho biết, họ không có thông tin gì về CNN quyết định rút khỏi mạng truyền hình cáp của Nga. Trao đổi với Itar, phát ngôn viên của Rospomnadzor nói: “Tốt hơn là chúng ta nên hỏi các cổ đông CNN là tại sao dừng kênh phát sóng của mình ở Nga?”.

Một đại diện của Turner Broadcasting System, chủ sở hữu CNN trao đổi với Itar-Tass hôm 10-11 rằng việc tạm ngưng phát sóng của kênh CNN International tại Nga là do sự thay đổi về các chính sách thương mại và pháp luật thông tin đại chúng của chính phủ Nga.

Tuy nhiên, một số thông tin không chính thức khác lại cho biết, sự việc này xảy ra là do căng thẳng giữa Nga và Mỹ đang ngày càng leo thang do Washington tiếp tục cáo buộc đoàn xe tăng của Moscow tháo phù hiệu tiến vào Donbass mà không hề có bằng chứng xác thực. Sự kiện này đã khiến Moscow tức giận.

Mới đây, Nga cũng đã khai trương hãng thông tấn quốc tế Sputnik quy mô với các trung tâm đa phương tiện hiện đại tại hàng chục quốc gia trên thế giới để đối phó với sự tuyên truyền của truyền thông phương Tây.