[CLIP] Xe tải chở hơn 1 tấn nội tạng bốc mùi bị CSGT chặn dừng kịp thời

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Trên đường tuần tra, tổ Cảnh sát Giao thông (Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, CATP Hà Nội) nhận thấy một chiếc xe tải nghi vấn. Khi chặn dừng để kiểm tra, tổ công tác phát hiện phía sau thùng xe chở hơn 1 tấn nội tạng bốc mùi dữ dội, đang trên đường được chở đi... tiêu thụ.

Ngày 27-7-2020, trao đổi với PV Báo ANTĐ, Đại úy Nguyễn Đức Sơn (Đội CSGT số 9, Phòng CSGT, CATP Hà Nội ) - tổ trưởng tổ công tác - cho biết, vào khoảng 10h45 ngày 25-7, khi đang thực hiện nhiệm vụ tuần tra trên Quốc lộ 32 thì tổ CSGT phát hiện một chiếc xe tải nghi vấn.

Sau khi chặn dừng chiếc xe, tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện thùng xe chở rất nhiều khay nội tạng đang bốc mùi dữ dội.

Hơn 1 tấn nội tạng hôi thối trên chiếc xe tải đã bị tổ CSGT của Đội 9 (Phòng CSGT, CATP Hà Nội) phát hiện

Người phụ nữ đi trên chiếc xe tải có tên Lý Thị Hằng (SN 1983; trú tại xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức, TP Hà Nội). Kiểm tra tại chỗ, chị Hằng không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào liên quan tới số nội tạng "bẩn" kể trên.

Lý Thị Hằng cho biết, số nội tạng do chị này thu mua ở các chợ, để mang đi tiêu thụ. Khối lượng hàng khoảng hơn 1 tấn.

Các đối tượng thu mua và vận chuyển quanh co về nguồn gốc và nơi tiêu thụ

Tại hiện trường, mùi hôi thối nồng nặc bốc lên quanh xe. Nước chảy rỉ từ thùng xe xuống đường có màu đen đặc và cũng bốc mùi khó chịu.

Đại úy Nguyễn Đức Sơn cho biết: "Chúng tôi nhận thấy dấu hiệu vi phạm pháp luật nên đã lập biên bản, bàn giao người và tang vật về Đội Cảnh sát Kinh tế, Công an thị xã Sơn Tây, để tiếp tục làm rõ".

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường: