[CLIP] Tổng kiểm soát phương tiện, Cảnh sát 113 quận Hai Bà Trưng bắt đối tượng giấu ma túy

ANTD.VN - Thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn quận Hai Bà Trưng (Hà Nội), mũi chủ công là tổ công tác gồm các cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) đã phát hiện, bắt giữ một người đàn ông tàng trữ gói ma túy đá, khi người này "đầu trần" đèo bạn gái trên phố.

Ngày 15-5-2020, Công an quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) triển khai Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn, trong đó, mũi chủ công là tổ công tác gồm các cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự, cùng với cán bộ Đội Cảnh sát Hình sự, Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy...

Tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng do cán bộ của Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự làm chủ công, thực hiện Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn

Trong quá trình thực hiện, tổ công tác CAQ Hai Bà Trưng đã phát hiện, xử lý nhiều trường hợp vi phạm, như: Không xuất trình đầy đủ giấy tờ cần thiết khi tham gia giao thông; Vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện...

Tổ công tác đã kiểm tra, phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm

Đặc biệt, tới khoảng 13h, trên khu vực phố Huế, Thượng úy Phạm Đức Ngọc - Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự; CAQ Hai Bà Trưng - cùng đồng đội đã phát hiện một cặp đôi nam nữ đi xe máy SH Mode, không đội mũ bảo hiểm và có dấu hiệu nghi vấn, nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Khi xuống xe, người đàn ông cầm lái tỏ thái độ bối rối, bất thường. Trong quá trình kiểm tra, tổ công tác đã phát hiện người này tàng trữ một gói ma túy đá, cùng dụng cụ hút (bộ cóng). Lập tức, đối tượng bị bắt giữ, đưa về CAP Phố Huế để đấu tranh, làm rõ.

Đối tượng tàng trữ ma túy bị tổ công tác phát hiện, bắt giữ

Danh tính của người đàn ông trên là Đoàn Quyết Thắng (SN 1986; trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Kết quả giám định sau đó cho biết, gói ma túy đá mà Thắng tàng trữ có khối lượng 1,796 gr.

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Đại úy Nguyễn Văn Kiệt - Đội trưởng Đội Cảnh sát Giao thông, Trật tự (CAQ Hai Bà Trưng) - cho biết: "Kế hoạch Tổng kiểm soát phương tiện giao thông cơ giới trên địa bàn quận Hai Bà Trưng đã được chúng tôi nghiên cứu, qua đó tham mưu, đề xuất Ban Chỉ huy Công an quận để có hướng triển khai hiệu quả. Việc phát hiện vụ việc phạm pháp ngay trong ngày đầu tiên triển khai kế hoạch đã cho thấy sự quyết tâm, nỗ lực của từng cán bộ tham gia".

Trong những năm qua, quận Hai Bà Trưng luôn là một trong những địa bàn thực hiện quyết liệt các kế hoạch đảm bảo an ninh, trật tự, qua đó góp phần giữ gìn hiệu quả sự bình yên tại Thủ đô.