[CLIP] Tìm mọi cách... hút thuốc lá trong chốt 141 hòng phi tang ma túy

0:00 / 0:00
0:00
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Tại chốt 141, dù đã được nhắc nhở song người đàn ông vẫn cố rút thuốc lá ra để hút. Nhận thấy yếu tố bất thường, cảnh sát đã "ưu tiên" kiểm tra bao thuốc, và phát hiện gói heroin được giấu ở trong.

Chiều 18-8-2020, tổ công tác Y21/141 CATP Hà Nội do Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải làm tổ trưởng, thực hiện nhiệm vụ tại khu vực Quang Trung - Cầu Đơ (quận Hà Đông).

Đến khoảng 16h, tổ công tác phát hiện 2 người đàn ông đèo nhau trên xe máy và có biểu hiện nghi vấn, nên cảnh sát tiến hành dừng xe để kiểm tra.

Dù được yêu cầu không hút thuốc trong chốt 141, người đàn ông vẫn tỏ ra bất cần, rút bao thuốc ra

Dù được yêu cầu không hút thuốc trong chốt 141, người đàn ông vẫn tỏ ra bất cần, rút bao thuốc ra

Lúc vào chốt 141, một người đàn ông tỏ thái độ "bất cần", liên tục rút gói thuốc lá ra để hút, dù cán bộ của tổ Y21/141 đã yêu cầu người này không hút thuốc trong khu vực làm nhiệm vụ.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, cảnh sát đã "ưu tiên" kiểm tra bao thuốc lá của đối tượng nói trên. Khi mở báo thuốc ra, cán bộ của tổ Y21/141 đã phát hiện một gói nilon phía trong. Lúc này, đối tượng tỏ ra rất bối rối.

Gói heroin được đối tượng giấu trong bao thuốc lá

Gói heroin được đối tượng giấu trong bao thuốc lá

Sau thời gian đấu tranh tại chỗ, người đàn ông đã phải thừa nhận đó là heroin. Dù vậy, đối tượng vẫn tìm cách quanh co, khi nói rằng ma túy "do bạn cho, để dùng cho biết, chứ... bản thân không nghiện" (?!).

Danh tính của người đàn ông trên được xác định là Trần Văn Liêm (SN 1982; trú tại xã Trung Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình).

Dưới đây là video clip ghi tại hiện trường:

Thiếu tá Nguyễn Hoàng Hải cho biết: "Dù đã được nhắc nhở không hút thuốc lá trong chốt 141, đối tượng vẫn cố tình rút bao thuốc ra, tỏ thái độ bất cần và quay đi định châm lửa. Thực chất, anh ta đang tìm cách để phi tang ma túy. Tất nhiên, hành vi bất thường này đã không thể qua mắt chúng tôi. Tổ công tác nhanh chóng giữ bao thuốc và kiểm tra trước tiên, không cho đối tượng cơ hội phi tang".

Sau khi làm rõ, tổ Y21/141 đã bàn giao đối tượng và tang vật về CAP Quang Trung để xử lý theo quy định của pháp luật.