[Clip] Nghi vấn tàu ngầm bị cháy của Nga khiến 14 chiến sĩ hải quân thiệt mạng là tàu hạt nhân

ANTD.VN - Ngày 2-7, Bộ Quốc phòng Nga đã thông báo về vụ nổ khí gas xảy ra trong một tàu ngầm nghiên cứu khoa học bốc cháy trên biển Barents, gần căn cứ quân sự Severomorsk vào ngày 1-7. Vụ việc khiến 14 thủy thủ thuộc Hải quân Nga thiệt mạng do ngạt khói. Sự cố xảy ra khi con tàu đang thực hiện nhiệm vụ khảo sát trong vùng lãnh hải của Nga. Tuy nhiên, đến nay Nga vẫn chưa công bố số hiệu chiếc tàu ngầm gặp nạn. Một số nguồn tin cho rằng, tàu ngầm bị cháy là một tàu ngầm hạt nhân. Hãng tin RBK của Nga dẫn các nguồn tin trong quân đội cho biết thiết bị lặn nói trên là tàu ngầm hạt nhân AS-12, biệt danh là Losharik. Trang Otkrytye Media dẫn 2 nguồn tin từ Hải quân Nga khẳng định vụ cháy không xảy ra trên Losharik. Một người cho rằng đó là tàu ngầm hạt nhân BS-64 Podmoskov'ye, người còn lại đoán là chiếc BS-64 Orenburg. Báo Vedomosti của Nga nhận định việc thiếu thông tin chính thức về thiết bị lặn gặp nạn chỉ có thể vì nó là một tàu ngầm hạt nhân nước sâu trực thuộc Tổng cục Nghiên cứu đáy biển thuộc Bộ Quốc phòng Nga.