[CLIP] Kẻ buôn bán ma túy bị bắt 'nóng' khi đang mang 'hàng' đi giao

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sau khi bỏ ra hơn 20 triệu đồng để mua đủ loại ma túy khác nhau, đối tượng mang "hàng" đi giao cho đầu mối quen. Khi hắn còn đang đứng chờ "bạn hàng", các trinh sát hình sự của CAP Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã khống chế, bắt "nóng" tại chỗ.

Trải qua quá trình điều nghiên, trinh sát, vào đầu tháng 3-2021, Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã khám phá vụ án mua bán ma túy với số lượng lớn.

Cụ thể, đối tượng Dư Đức Phúc (SN 1983; trú tại thôn Xuân Bản, xã Xuân Dục, huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên) là đối tượng nghiện ma túy. Hồi năm 2012, Phúc từng bị TAND huyện Mỹ Hào xử phạt 30 tháng tù giam vì tội "Mua bán trái phép chất ma túy".

Sau khi ra tù, Phúc tiếp tục sử dụng ma túy. Do túng thiếu, đối tượng này nảy sinh ý định mua ma túy về bán lại để kiếm lời.

Đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" song đối tượng vẫn "ngựa quen đường cũ"

Đã có tiền án về tội "Mua bán trái phép chất ma túy" song đối tượng vẫn "ngựa quen đường cũ"

Nghĩ là làm, tới trưa ngày 3-3, Phúc lên xe ô tô đi từ Hưng Yên tới Hà Nội, tìm gặp một phụ nữ tên Nguyệt (do đối tượng quen biết ngoài xã hội, chưa xác định cụ thể danh tính).

Đến khoảng 19h cùng ngày, Nguyệt hẹn Phúc gặp nhau ở cổng Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), để giao số ma túy đủ loại (ma túy đá, thuốc lắc, ketamin, hồng phiến). Tại đây, Phúc đã đưa cho Nguyệt tổng số tiền 23,5 triệu đồng, để mua gần 11 viên thuốc lắc (3 triệu đồng), 3 "chỉ" Ketamin (6 triệu đồng), 1 túi ma túy đá (6 triệu đồng), 1 túi hồng phiến gồm 202 viên (8,5 triệu đồng).

Số ma túy mà Phúc đã mua với số tiền 23,5 triệu đồng

Số ma túy mà Phúc đã mua với số tiền 23,5 triệu đồng

Sau khi nhận "hàng", Dư Đức Phúc đi bộ trên đường Giải Phóng. Lúc này, một đối tượng nữ tên Quỳnh (do đối tượng quen biết ngoài xã hội, chưa xác định cụ thể danh tính) gọi điện. Phúc nói rằng, hắn đang có ma túy để bán, do vậy, Quỳnh đã đặt hàng 10 viên thuốc lắc (Phúc bán với giá 3,5 triệu đồng) và 1 "chỉ" Ketamin (giá thống nhát là 2,5 triệu đồng).

Hai đối tượng trên hẹn nhau sẽ giao dịch trên phố Lê Thanh Nghị (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Phúc là đối tượng đến trước, đứng chờ Quỳnh song không thấy "bạn xã hội" này xuất hiện.

Khi chưa kịp bán số ma túy, đối tượng đã bị công an bắt giữ

Khi chưa kịp bán số ma túy, đối tượng đã bị công an bắt giữ

Trải qua thời gian điều nghiên, trinh sát, lực lượng Cảnh sát Hình sự của Công an phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng) đã phát hiện hành vi phạm pháp của Dư Đức Phúc. Sau khi hội ý và thống nhất, tổ CSHS của CAP Đồng Tâm đã khống chế, bắt "nóng" đối tượng Phúc, khi y có ý định rời đi vì không gặp được Quỳnh.

Dưới đây là video clip ghi lại sự việc:

Tại cơ quan công an, Dư Đức Phúc đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đối tượng này nói rằng, do anh ta sử dụng nhiều ma túy nên không có tiền mua, từ đó sinh ra ý định buôn bán để dùng ma túy "thoải mái" hơn (?!).

Kết quả kiểm tra sau đó cho thấy, Phúc dương tính với chất ma túy.