Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ thăm và làm việc với Bộ Quốc phòng Campuchia

ANTĐ - Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: phía Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh, chính trị và ổn định trong khu vực...

Đánh giá về tình hình chính trị, an ninh quốc phòng cũng như các vấn đề khu vực cùng quan tâm tại cuộc hội đàm với đoàn đại biểu cấp cao Quân đội Hoàng gia Campuchia do Tổng Tư lệnh Pol Saroun dẫn đầu, trong khuôn khổ chuyến thăm Campuchia ngày hôm qua 16-6-2014, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh: phía Trung Quốc đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển của Việt Nam từ đầu tháng 5 đến nay là hành động xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền của Việt Nam đặt ra thách thức lớn đối với hòa bình, an ninh, chính trị và ổn định trong khu vực, diễn biến này càng cho thấy sự cần thiết phải có sự tăng cường đoàn kết giữa các nước ASEAN trong việc thúc đẩy xây dựng một bộ quy tắc ứng xử ở biển Đông, nhằm ngăn chặn mọi hành động đơn phương đe dọa hòa bình và ổn định trong khu vực.

Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ (Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng 
dẫn đầu thăm, làm việc tại Campuchia.