CLB Thanh Hóa mua ngoại binh vừa thắng kiện Hải Phòng 5 tỷ đồng

ANTD.VN - Ngay khi được FIFA tuyên thắng kiện CLB Hải Phòng với số tiền 200.000 USD (gần 5 tỷ đồng), chân sút người Jamaica - Errol Stevens đã chính thức đầu quân cho CLB Thanh Hóa.

Chiều 6-7, Stevens đã di chuyển thẳng tới Nha Trang (Khánh Hòa), nơi CLB Thanh Hóa đang lưu trú để chuẩn bị cho trận gặp đội chủ nhà vào ngày 7-7, thuộc khuôn khổ vòng 14 V-League 2019.

Tại đây, đích thân bầu Đệ (Chủ tịch CLB Thanh Hóa Nguyễn Văn Đệ) đã trao chiếc áo đấu số 45 cho Stevens, đánh dấu thời điểm chân sút người Jamaica này chính thức là thành viên đội bóng xứ Thanh.

Bầu Đệ trao số áo 45 cho tân binh Stevens (Ảnh: Hội CĐV Thanh Hóa)

Các cổ động viên Thanh Hóa đón nhận thông tin trên với cả hứng khởi lẫn hoài nghi, bởi Stevens đã khẳng định là chân sút chất lượng ở V-League trong 3 mùa giải qua, song việc vi phạm kỷ luật tại CLB cũ là Hải Phòng cũng khiến anh bị nhiều dư luận tiêu cực.

Stevens sinh năm 1986, cao 1m91, chơi cho CLB Hải Phòng từ mùa 2015 đến 2017, ghi 42 bàn thắng trong 89 trận ra sân.

Ngày 4-7, FIFA đã thông báo quyết định Stevens thắng kiện, được tự do chuyển nhượng và buộc CLB Hải Phòng phải trả số tiền đền bù cầu thủ người Jamaica này 200.000 USD, do không được hưởng lương từ năm 2018 đến nay.

Trước đó vào cuối năm 2017, Stevens và CLB Hải Phòng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt. Phía đội bóng đất Cảng kỷ luật nội bộ Stevens (không cho thi đấu) vì nhiều lần vi phạm nội quy đội bóng, trong khi ngoại binh này "tố" đội bóng đối xử bất công, vi phạm hợp đồng, không cấp giấy thanh lý để anh ký hợp đồng với đội bóng mới.

Vì vậy, Stevens đã bỏ về Jamaica và làm đơn kiện lên FIFA. Sau khi FIFA tuyên án phạt, CLB Hải Phòng cho biết sẽ có đơn kháng án. Tuy nhiên khả năng được hủy hay giảm án là không cao.

Vụ việc là bài học cho CLB Hải Phòng nói riêng và cho các CLB chuyên nghiệp ở Việt Nam nói chung trong các hợp đồng ký với cầu thủ, đặc biệt là ngoại binh.