CLB Than Quảng Ninh dừng hoạt động, khất nợ lương cầu thủ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Hôm nay 25-8, CLB Than Quảng Ninh chính thức dừng hoạt động trong 1 năm. Đội bóng đất Mỏ thanh lý hợp đồng với các cầu thủ và buộc phải khất nợ lương thưởng do không có tiền chi trả.

Trong bối cảnh lá đơn kêu cứu gửi lên lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh không có hồi âm, hôm nay 25-8, công ty TNHH một thành viên bóng đá Quảng Ninh đã tạm dừng hoạt động trong 1 năm để chờ tỉnh nhận lại đội bóng.

Công ty đã tiến hành thanh lý hợp đồng với các cầu thủ của CLB Than Quảng Ninh. Tiền lương thưởng của nhiều cầu thủ cũng bị khất do đội bóng không có ngân sách chi trả.

Cái kết buồn đang chờ CLB Than Quảng Ninh (Ảnh: Thanh Hà)

Cái kết buồn đang chờ CLB Than Quảng Ninh (Ảnh: Thanh Hà)

Cách đây ít ngày, tiền vệ Hoa Hùng cho biết Than Quảng Ninh hiện còn nợ anh lương tháng 4, 5, 6, 7 năm 2021; tiền lót tay 40% của năm 2019; tiền lót tay 100% của năm 2020; tiền lót tay nửa mùa giải 2021. Đồng đội của Hoa Hùng là Hải Huy cũng bị nợ lương từ tháng 4-2021, nợ tiền lót tay nửa mùa 2021 và khẳng định sẽ kiện CLB nếu không nhận được đủ số tiền trên trước ngày 31-8-2021.

Chia sẻ với báo giới vào hôm nay, Hải Huy nói: "Sáng nay tôi lên nhận giấy thanh lý hợp đồng và cũng hỏi về những khoản tiền đội bóng còn nợ chúng tôi sẽ được giải quyết ra sao. Những người có trách nhiệm của đội bóng này nói rằng họ sẽ khoanh nợ lại đến trước ngày 25-8-2021 và sắp tới nếu có kinh phí thì sẽ trả cho các cầu thủ. Tuy nhiên, tôi lo lắm vì nếu công ty tuyên bố phá sản thì ai sẽ đứng ra trả nợ cho chúng tôi. Thời gian qua, anh em chúng tôi đã phải đi vay mượn khắp nơi để trang trải cuộc sống, giờ không chịu đựng được nữa rồi".

Từng là một trong những niềm tự hào của bóng đá miền Bắc, CLB Than Quảng Ninh lúc này đang bên bờ vực thẳm. Người hâm mộ CLB đất Mỏ hẳn không bao giờ muốn nhìn đội bóng của họ phải chịu cái kết đau đớn như thế này.