CLB Công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông gặp mặt đầu Xuân

ANTĐ - Ngày 11-2, Câu lạc bộ công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông đã tổ chức buổi gặp mặt mừng Xuân, mừng thọ năm Giáp Ngọ 2014. Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP đã đến chúc mừng, chung vui với các hội viên.

Tổng số 319 hội viên, trong những năm qua, Câu lạc bộ công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông luôn phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ CAND, tiếp tục có nhiều đóng góp quan trọng trong công tác xây dựng lực lượng Công an Thủ đô, cũng như đảm bảo, giữ gìn ANTT. Với phương châm “Sống vui, sống khỏe, sống có ích”, các hội viên trong Câu lạc bộ luôn tích cực tham gia các phong trào, công tác xã hội, hăng hái tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, văn hóa văn nghệ, thể dục, thể thao…

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung tặng hoa chúc mừng CLB Công an hưu trí CATP khu vực Hà Đông



Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ chiến sỹ CATP Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung đã gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các đồng chí công an lão thành. Đồng chí Giám đốc CATP khẳng định, trong năm 2013, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, HĐND, UBND thành phố, sự giúp đỡ, ủng hộ đầy hiệu quả của các ngành, các cấp, các tầng lớp nhân dân Thủ đô, đặc biệt là sự đóng góp, tham gia hiệu quả của hơn 8.000 cán bộ công an hưu trí, lực lượng công an Thủ đô đã phát triển lớn mạnh không ngừng và tiếp tục được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào “Vì An ninh Tổ quốc”.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung cho biết, dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ 2014, lực lượng Công an Thủ đô đã tập trung triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANCT – TTATXH, trong đó có mở đợt cao điểm tập trung đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị, văn hóa, thể dục thể thao; tăng cường lực lượng xuống công an các phường, xã, thị trấn để phối hợp đảm bảo ANTT, phòng chống đốt pháo, kiểm soát hành chính về ban đêm… Nhờ đó, đã bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các hoạt động thăm, chúc tết của lãnh đạo Đảng, Nhà nước và thành phố; đảm bảo trật tự đô thị, không để xảy ra ùn tắc an toàn giao thông, đua xe trái phép, góp phần phục vụ nhân dân Thủ đô vui xuân, đón tết an toàn. CATP cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi, chúc tết các chức sắc tôn giáo, gia đình chính sách, cán bộ hưu trí, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn…
CLB Công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông gặp mặt đầu Xuân ảnh 2

Đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tặng quà các cán bộ lão thành thượng thọ

CLB Công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông gặp mặt đầu Xuân ảnh 3 CLB Công an hưu trí CATP Hà Nội khu vực Hà Đông gặp mặt đầu Xuân ảnh 4

Nhân dịp này, chỉ huy CAQ Hà Đông cũng tặng hoa chúc mừng CLB công an hưu trí CATP  Hà Nội khu vực Hà Đông


Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung bày tỏ, bên cạnh sự lớn mạnh của đội ngũ cán bộ chiến sỹ Công an Thủ đô, Câu lạc bộ sỹ quan hưu trí CATP cũng đã có những bước phát triển mạnh khi tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như gặp mặt truyền thống đầu xuân, thăm hỏi, động viên hội viên khi ốm đau, giao lưu thể dục thể thao… Qua đó đã xây đắp, củng cố bền chặt hơn nghĩa tình đồng đội, động viên nhau sống vui, sống khỏe, sống có ích, tiếp tục là lực lượng nòng cốt, có những đóng góp quan trọng trong phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc, phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.

“Là thế hệ đi trước, các đồng chí công an lão thành đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, tham gia tổng kết nhiều kinh nghiệm quý báu trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, xây dựng lực lượng Công an Thủ đô cách mạng chính quy, tích cực tham gia các hoạt động giáo dục truyền thống lực lượng Công an Thủ đô anh hùng. Đó là những đóng góp rất đáng quý của mỗi hội viên Câu lạc bộ công an hưu trí cho lực lượng CAND, góp phần làm đẹp thêm hình ảnh người cán bộ CAND trong lòng dân” – Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung nói.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Giám đốc CATP đã tặng hoa chúc mừng Câu lạc bộ công an hưu trí và tặng quà các cán bộ lão thành bước vào tuổi 70, 75, 80, 85 và 90 trở lên.