CLB 'ăn nên làm ra' nhất châu Âu: Ngạc nhiên chưa, không phải Monaco!

ANTD.VN - Bán đi hàng loạt ngôi sao lớn trong mùa hè, nhưng Monaco lại không phải là CLB làm ăn có lãi nhất, sau kỳ chuyển nhượng vừa khép lại ở châu Âu. 

Nhắc đến Monaco là nhắc đến một thế hệ cầu thủ đầy tài năng "làm mưa làm gió" ở châu Âu và nhất là Ligue 1 mùa trước. Sau những thành công ấy, Monaco bị các đại gia châu Âu "hút máu" gần như sạch đội hình, với sự ra đi của những Benjamin Mendy, Bernardo Silva (Man City), Tiemoue Bakayoko (Chelsea), Valere Germain (Marseille) hay mới đây là Kylian Mbappe (PSG).

Monaco bán nhiều nhưng cũng chi nhiều

Chưa tính vụ Mbappe (vì sang PSG theo dạng cho mượn, mùa tới nếu được mua đứt mới có 180 triệu euro), đội bóng xứ Công quốc đã thu về 178 triệu euro từ việc đẩy đi những trụ cột của mình.

Thu về số tiền lớn như vậy, nhưng Monaco trên thực tế lại không phải đội ăn nên làm ra nhất mùa hè này. Đơn giản bởi trong số 178 triệu euro ấy, đã có 102 triệu được chi cho việc tái thiết lại đội hình nhằm tạo ra sức cạnh tranh ở mùa này.

Những cầu thủ mới về Monaco có Keita Balde (30 triệu euro), Youri Tielemans (25 triệu euro), Terence Kongolo (15 triệu euro), Stevan Jovetic (11 triệu euro)… Tính ra, họ chỉ lãi khoảng 75 triệu euro.

Con số này chỉ nhỉnh hơn một nửa so với số tiền lãi của Benfica, đội bóng được trang Transfermarkt đánh giá là CLB lãi nhất trong kỳ chuyển nhượng hè.

Benfica mới là đội bóng làm kinh tế "tinh quái" nhất ở châu Âu lúc này

Benfica đã bán đi nhiều trụ cột như thủ môn Ederson Moraes (Man City, 40 triệu euro), Victor Lindelof (M.U, 35 triệu), Nelson Semedo (Barca, 31 triệu) hay Konstantinos Mitroglou (Marseille, 15 triệu)….

Tổng cộng cùng nhiều vụ nhỏ khác, Benfica thu về 131 triệu euro. Họ lãi tới 122 triệu euro khi mà chỉ bỏ ra 9 triệu để xây dựng lại bộ khung của mình.

Xếp thứ 2 sau Benfica là Dortmund. Những cái tên ra đi như Dembele, Ginter, Mor, Bende…. mang về cho Dortmund 166 triệu euro. Đội bóng vùng Ruhr chỉ bỏ ra 81 triệu để tái thiết đội hình, đồng nghĩa họ lãi 85 triệu euro.

Về khoản chi tiêu để tạo nên sức mạnh tài chính cho CLB như thế này, các ông lớn vốn được mệnh danh dùng tiền để mua danh hiệu có lẽ sẽ còn phải theo học dài dài.