Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

Yêu cầu cán bộ, chiến sỹ chấn chỉnh việc chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân

ANTD.VN -  Đó là nội dung chỉ đạo của đồng chí Giám đốc CATP Hà Nội tại Công văn số 3722, ngày 21/5/2021, trong đó, Giám đốc CATP yêu cầu Thủ trưởng Công an các đơn vị, quận, huyện, thị xã thực hiện nghiêm túc việc chấn chỉnh chấp hành điều lệnh, tư thế, tác phong, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân của cán bộ chiến sỹ và chịu trách nhiệm trước Giám đốc CATP nếu để xảy ra sai sót, vi phạm.
Khởi tố kẻ đâm trọng thương tài xế taxi về tội Giết người

Khởi tố kẻ đâm trọng thương tài xế taxi về tội Giết người

ANTD.VN -  Tối 19-5, chỉ huy Công an huyện Thanh Oai, Hà Nội trao đổi với PV ANTĐ, CQĐT Công an huyện 19-5 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Đặng Phạm Sáu (SN 1970, quê quán xã Na Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa), về tội Giết người.
“Vẽ” ra đất để lừa đảo gần 800 tỷ đồng

“Vẽ” ra đất để lừa đảo gần 800 tỷ đồng

ANTĐ - Bị xóa bỏ vai trò đối tác đầu tư trong dự án khu đô thị Thanh Hà A, nhưng cựu chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng và dịch vụ 1-5 (gọi tắt là Công ty 1-5) Lê Hòa Bình cùng đồng bọn vẫn “vẽ” ra các lô đất để bán chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.

Chớ biến hợp tác xã thành lưỡng tính

Chớ biến hợp tác xã thành lưỡng tính

ANTĐ - Tiếp tục ngày làm việc thứ 5, kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XIII, hôm qua (25-10), các đại biểu thảo luận tại hội trường về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật Hợp tác xã.
Thông tin mới nhất về dự án liên danh Thanh Hà - Cienco5

Thông tin mới nhất về dự án liên danh Thanh Hà - Cienco5

ANTĐ - Liên quan đến phi vụ giao dịch dự án Nam Đàn Plaza, mới đây, theo yêu cầu của Viện KSND Tối cao, CQĐT Bộ Công an đã hoàn tất bản kết luận điều tra bổ sung để làm rõ hành vi đồng phạm về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ đối với Nguyễn Thị Kim Thoa và Thái Kiều Hương. CQĐT nhận định: căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập, hành vi của 2 bị can trên chưa đủ cơ sở để kết luận đồng phạm về tội danh lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ; đúng với bản kết luận điều tra đã hoàn thành trước đó.