“Lỗ hổng” CIA

“Lỗ hổng” CIA

ANTĐ - Chuyện bất ngờ nhưng lại là sự thật khi Cơ quan tình báo trung ương Mỹ (CIA) đang phải đối mặt với nguy cơ bị các tổ chức khủng bố cài nội gián. 
Iran sẽ kiện Mỹ về vụ đảo chính năm 1953

Iran sẽ kiện Mỹ về vụ đảo chính năm 1953

ANTĐ - Các nghị sĩ quốc hội Iran vừa bỏ phiếu nhất trí thảo luận một dự luật tìm cách khởi kiện Mỹ vì dính líu đến vụ đảo chính vào năm 1953 lật đổ chính quyền dân cử của thủ tướng Mohamed Mosaddeq.
Anh buộc Guardian tiêu hủy tài liệu mật của Snowden

Anh buộc Guardian tiêu hủy tài liệu mật của Snowden

ANTĐ - Ngày 20-8, tờ Guardian cáo buộc chính phủ Anh đe dọa về mặt pháp lý nếu tờ báo này không giao nộp hoặc tiêu hủy các tài liệu mật liên quan đến chương trình do thám của cơ quan an ninh quốc gia Mỹ mà cựu nhân viên CIA Edward Snowden cung cấp. 
Giải mã căn cứ tuyệt mật của CIA- khu vực 51

Giải mã căn cứ tuyệt mật của CIA- khu vực 51

ANTĐ - Ngày 16-8, Reuters đưa tin, chính phủ Mỹ cuối cùng đã thừa nhận sự tồn tại của khu vực 51 ở sa mạc Nevada, nhưng họ không đề cập đến các tàu vũ trụ và những người nhỏ bé màu xanh ngoài hành tinh.

Lợi dụng Snowden tung “tin vịt”

Lợi dụng Snowden tung “tin vịt”

ANTĐ - Tháng 9 tới sẽ có một siêu bão mặt trời có thể hủy diệt Trái đất, đó là tin đồn được cho là do Edward Snowden, cựu nhân viên tình báo Mỹ mới tiết lộ. Thông tin này đã được nhiều chuyên gia phân tích khẳng định là vô căn cứ, mặc dù nó đang lan truyền trên mạng Internet với tốc độ chóng mặt.
Mối họa “rệp” công nghệ

Mối họa “rệp” công nghệ

ANTĐ - Sau khi Mỹ, Australia, Canada... tỏ ra lo lắng nguy cơ mất an ninh trước những thiết bị viễn thông và công nghệ thông tin có xuất xứ từ Trung Quốc, nay đến lượt 2 cơ quan tình báo khét tiếng của Anh cũng tiến hành “cấm cửa” sử dụng máy tính của Trung Quốc do lo mối hoạ “rệp” công nghệ cao.
Mềm nắn, rắn buông

Mềm nắn, rắn buông

ANTĐ - Việc Nhà Trắng tuyên bố giữ nguyên kế hoạch hội đàm “2+2” giữa 2 Bộ trưởng Ngoại giao và Quốc phòng Mỹ-Nga cho thấy Washington đã không thể gây sức ép với Matxcơva trong vấn đề cựu điệp viên CIA Edward Snowden xin cư trú tại Nga.
Snowden chưa chấp thuận tị nạn tại Venezuela.

Snowden chưa chấp thuận tị nạn tại Venezuela.

ANTĐ - Trang mạng WikiLeaks ngày 9-7 cho biết, cựu nhân viên Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) Edward Snowden chưa hề chấp thuận tị nạn tại Venezuela. Thông báo này được đưa ra sau tuyên bố gây hiểu nhầm của Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Duma Quốc gia (tức Hạ viện) Nga, Alexei Pushkov trên trang mạng Twitter rằng: Snowden đã chấp thuận lời đề nghị cho tị nạn chính trị của Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. 
Mối quan hệ kiểu mới

Mối quan hệ kiểu mới

ANTĐ - Cuộc Đối thoại Chiến lược và Kinh tế Mỹ - Trung (S&ED) lần thứ 5 diễn ra trong 2 ngày 10 và 11-7 tại Thủ đô Washington được xem là “khúc dạo đầu” để hai cường quốc hàng đầu thế giới này cùng nhau xây dựng một “mối quan hệ kiểu mới”.

Tổng thống Bolovia đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ

Tổng thống Bolovia đe dọa đóng cửa Đại sứ quán Mỹ

ANTĐ - Tổng thống Bolivia, Evo Morale đe dọa sẽ đóng cửa đại sứ quán Mỹ ở quốc gia này sau vụ một loạt các nước châu Âu từ chối cho chuyên cơ chở ông hạ cánh, vì nghi ngờ trên máy bay có “tội đồ nước Mỹ” Edward Snowden.
Cựu điệp viên Nga cầu hôn “người thổi còi”

Cựu điệp viên Nga cầu hôn “người thổi còi”

ANTĐ - Nữ cựu điệp viên của Nga, người đẹp tóc đỏ Anna Chapman vừa đăng tải lên trang mạng cá nhân của mình lời cầu hôn với Edward Snowden, người từng tiết lộ bí mật về chương trình nghe lén của chính phủ Mỹ.
Trung Quốc ước Snowden là “Thần biển Đông”!

Trung Quốc ước Snowden là “Thần biển Đông”!

ANTĐ - Để bảo vệ lợi ích quốc gia và chiến lược toàn cầu của mình, Cục tình báo Trung ương Mỹ CIA đã triển khai một mạng lưới giám sát các mạng Internet, mạng thông tin liên lạc, mạng lưới giám sát biển không chỉ đối với nhân dân đất nước mình mà còn trên phạm vi toàn cầu. 
Hành trình trốn chạy của cựu điệp viên CIA Edward Snowden

Hành trình trốn chạy của cựu điệp viên CIA Edward Snowden

ANTĐ - Hiện có nhiều thông tin trái chiều về hành trình “tìm tự do” của cựu điệp viên CIA Edward Snowden. Ngày 24-6, Hãng thông tấn Interfax của Nga dẫn nguồn tin thân cận cho biết, cựu nhân viên CIA đã rời sân bay Sheremetyevo tại Thủ đô Matxcơva đến Havana, Cuba.