CIA phản đối Nga đặt trạm định vị tại Mỹ

ANTĐ - Nguồn tin từ Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết, Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Lầu Năm Góc đang tìm mọi cách phản đối việc chính quyền Mỹ cấp giấy phép cho Nga lắp đặt hệ thống định vị GLONASS trên đất Mỹ.

Một trạm định vị GLONASS của Nga

Đại diện của CIA và Lầu Năm Góc cho rằng, nếu Bộ Ngoại giao Mỹ cho phép Cơ quan Vũ trụ Nga (Roscosmos) lắp đặt 6 trạm phát tín hiệu của hệ thống định vị toàn cầu GLONASS sẽ tạo cơ hội cho phía Nga “có được bàn đạp ngay trên chính đất Mỹ, tạo điều kiện tăng độ chính xác của các tên lửa Nga”. Ngoài ra, 2 cơ quan này còn lo ngại các trạm thu phát tín hiệu GLONASS của Nga có thể được sử dụng để tiến hành các hoạt động tình báo trực tiếp ngay trên đất Mỹ. Hiện tại, Nhà Trắng đã phải dừng quyết định cấp phép đối với việc lắp đặt các trạm hệ thống định vị toàn cầu GLONASS.