Chuyến trở về bất thành của Tổng thống Honduras

(ANTĐ) - Chiếc chuyên cơ chở Tổng thống bị trục xuất của Honduras, ông Manuel Zelaya đã không thể hạ cánh được xuống sân bay ở thủ đô nước này ngày 5-7 (theo giờ địa phương) mặc dù 30.000 người ủng hộ biểu tình gây sức ép buộc nhà chức trách cho phép ông về nước.

Chuyến trở về bất thành của Tổng thống Honduras

* Quân đội ngăn cản chuyên cơ Tổng thống hạ cánh

* Đụng độ tại sân bay, 2 người thiệt mạng

(ANTĐ) - Chiếc chuyên cơ chở Tổng thống bị trục xuất của Honduras, ông Manuel Zelaya đã không thể hạ cánh được xuống sân bay ở thủ đô nước này ngày 5-7 (theo giờ địa phương) mặc dù 30.000 người ủng hộ biểu tình gây sức ép buộc nhà chức trách cho phép ông về nước.

Chính phủ lâm thời Honduras đã ra lệnh phong tỏa hầu hết các sân bay có thể hạ cánh để ngăn những chuyến bay “hạ cánh trái phép” xuống nước này. Theo Bộ trưởng ngoại giao lâm thời Enrique Ortez, quân đội đã nhận được chỉ thị ngăn cản không cho máy bay chở ông Zelaya hạ cánh, đồng thời sẽ bắt ngay nếu ông về nước.

Người ủng hộ ông Zelaya biểu tình tại sân bay Tegucigalpa
Người ủng hộ ông Zelaya biểu tình tại sân bay Tegucigalpa

Khi còn cách Thủ đô Tegucigalpa khoảng 30 phút, ông Zelaya đã bắc loa kêu gọi: “Tôi là tổng chỉ huy các lực lượng vũ trang, được người dân bầu và tôi yêu cầu các lực lượng vũ trang thực hiện theo lệnh mở cửa sân bay để thuận tiện cho việc hạ cánh và thể theo lòng người dân”.

Trong khi đó, 30.000 người dân Tegucigalpa vây kín sân bay và xung đột với cảnh sát khi máy bay của ông Zelaya không được hạ cánh khiến ít nhất 2 người chết và 2 người bị thương. Chiếc chuyên cơ của ông Zelaya sau đó đã buộc phải bay tới El Salvador.

Ông Manuel Zelaya bị trục xuất khỏi Honduras trong cuộc chính biến xảy ra tại nước này ngày 28-6. Ngay sau đó chủ tịch nghị viện Roberto Micheletti đã tuyên bố nhận chức Tổng thống lâm thời, nhưng ông Zelaya kiên quyết mình sẽ không từ chức và sẽ về nước với danh nghĩa tổng thống. Được biết, ông Manuel Zelaya thề sẽ tiếp tục về nước trong vài ngày tới.

Bảo Trâm

(Theo Chinanews)