Chuyến thăm tạo ra nhiều cảm xúc

ANTĐ - Chuyến công du của Tổng thống Mỹ Barack Obama tới Việt Nam vào tuần tới đã thu hút sự chú ý của giới truyền thông nước ngoài. 

Tổng thống Obama sắp có chuyến công du tới Việt Nam

Trong bài xã luận ra ngày 15-5 với tựa đề “Obama thăm Việt Nam sẽ tập trung vào tương lai, hơn là quá khứ”, Báo New York Times của Mỹ nhận định, đối với Tổng thống Obama, chuyến đi này không chỉ là dịp củng cố chính sách xoay trục sang châu Á, mà còn là dịp tăng cường quan hệ kinh tế và an ninh với Việt Nam, một quốc gia đang ngày càng đóng vai trò quan trọng hơn trong khu vực.

Theo tờ New York Times, đối với các cựu chiến binh Mỹ, chuyến đi của Tổng thống đến một đất nước mà nhiều người trong số họ đã mất đi tuổi thanh xuân và một số người bạn thân nhất của họ, sẽ tạo ra nhiều cảm xúc mạnh mẽ, cũng như khơi lại những tranh luận không dứt về hậu quả của cuộc chiến này. “Nó vẫn còn ám ảnh chúng tôi. Đó là sự lãng phí kinh khủng về sinh mạng và nhiều bài học của cuộc chiến đó, những bài học kinh khủng vẫn còn đeo bám chúng tôi”, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel trả lời phỏng vấn tờ báo này. Đối với một số cựu chiến binh khác, chuyến đi của ông Obama là cơ hội để nhắc nhở rằng đã hai thế hệ người Mỹ lớn lên từ sau cuộc chiến và nên bỏ lại sau lưng những vấn đề của quá khứ.

New York Times cho biết, Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa ở bang Arizona, John Mccain nói rằng những nỗ lực của ông giúp bình thường hoá quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Hoa Kỳ là một trong những thành tích mà ông tự hào nhất. Ông còn cho biết, kể từ sau chiến tranh, ông đã đi Việt Nam nhiều đến mức “người dân Hà Nội quen mặt tôi còn hơn cả người dân thành phố Phoenix”.

New York Times nhận định, trong chuyến thăm Việt Nam sắp tới, nhiều khả năng ông Obama sẽ ca ngợi sự hợp tác giữa hai quốc gia về việc xử lý những tàn tích của chất độc da cam, một trong những vấn đề quan trọng đối với Việt Nam. Theo thông báo của Nhà Trắng ngày 10-5, Tổng thống Obama sẽ thảo luận với các nhà lãnh đạo Việt Nam về việc tăng cường hợp tác song phương Mỹ-Việt trong nhiều lĩnh vực, từ kinh tế, an ninh, nhân quyền, cho đến các vấn đề khu vực và toàn cầu.

Trong khi đó, hãng thông tấn Reuters của Anh dẫn lời các quan chức Hoa Kỳ cho rằng, ông Obama hiện đang cân nhắc việc bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho Việt Nam. Đây là một trong những “tàn dư” lớn của thời chiến tranh Việt Nam và lệnh cấm vận này chỉ mới được dỡ bỏ một phần vào năm 2014. Theo nhận định của Tạp chí Foreign Policy (Mỹ) trong bài viết đăng ngày 9-5 vừa qua, có khả năng Nhà Trắng sẽ ra quyết định bãi bỏ lệnh cấm vận vũ khí trước khi diễn ra chuyến thăm của Tổng thống Obama tới Việt Nam. Theo Foreign Policy, giống như giữa Hoa Kỳ với Ấn Độ, hai nước Việt - Mỹ có thể hợp tác trong việc tiếp cận công nghệ quốc phòng tiên tiến.