Chuyển mùa, cúm dễ biến chứng nặng

ANTĐ - Chỉ riêng trong 2 tuần qua, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương có 5 ca viêm phổi nghi ngờ cúm nhập viện thì tới 2 ca được xác định nhiễm cúm A (H1N1) nhưng diễn biến rất nặng, hiện vẫn đang trong tình trạng thở máy. 

3 trường hợp còn lại cũng phải thở máy vì biến chứng rất nặng. Theo bác sĩ Nguyễn Trung Cấp, khoa Cấp cứu - Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, các chủng cúm mùa thông thường như cúm A (H1N1), cúm A (H3N2) diễn biến thường nhẹ, tuy nhiên có một tỷ lệ nhất định mắc viêm phổi trầm trọng, đe dọa đến tính mạng bệnh nhân.

Đây là căn bệnh dễ lây lan, nhất là trong những ngày thời tiết miền Bắc chuyển mùa, khí hậu ẩm ướt như hiện nay. Do đó, người dân cần nâng cao ý thức tự phòng bệnh như thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, giữ gìn vệ sinh mũi, miệng, mắt, đeo khẩu trang khi ra đường…