Chuyện khó tin - người đàn bà 81 tuổi lập kỷ lục buồn

ANTĐ - Ngày 14-11, Công an huyện Đan Phượng đã triệt phá một cơ sở mua bán ma túy có “truyền thống” gia đình, điểm đặc biệt về đối tượng của vụ án là một người đàn bà đã 81 tuổi lợi dụng tuổi già sức yếu để liên tục mua bán ma túy trong một thời gian dài.
* Một gia đình bất hạnh và… bất hảo
Chuyện khó tin - người đàn bà 81 tuổi lập kỷ lục buồn ảnh 1
“Cụ trùm” Dư và tang vật
Hoàn cảnh gia đình khá đặc biệt, Đỗ Thị Dư (SN 1930, ở cụm 5, xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, Hà Nội) sinh 7 người con, 5 con trai và 2 con gái. Trong những người con trai có 2 người đã sớm qua đời vì bệnh tật và tai nạn. Một người con trai là Nguyễn Văn Thảo (SN 1972, cùng xã Tân Lập) đã sớm bị HIV giai đoạn cuối. Sống bất cần đời, lại bị nhiễm căn bệnh hiểm nghèo, Thảo mặc nhiên mua bán ma túy công khai kể cả những nơi đông người, thách thức chính quyền địa phương. Cuối năm 2008, Đội CSPC ma túy CAH lên kế hoạch vây bắt quả tang khi đối tượng này bán ma túy cho các “con nghiện” khác, Thảo liền đập đầu vào tường để ăn vạ, mẹ Thảo đưa đứa con nhỏ của đối tượng ra níu kéo gào khóc, cấu xé nhằm cản trở lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ. Đối tượng sau đó bị tòa án huyện Đan Phượng xử 8 năm tù về tội danh mua bán trái phép chất ma túy. Bẵng đi một thời gian, anh trai của Thảo lại biến căn nhà của mình thành một điểm mua bán ma túy ngang nhiên. Tối đến để tiện việc giao “hàng trắng” tại nhà, Nguyễn Văn Tuấn (SN 1960) cắm điện vào hàng rào thép gai chằng quanh nhà, cửa luôn khóa kín. Tháng 10-2010, Đội CSPC ma túy CAH Đan Phượng đã triệt phá địa điểm bán ma túy trên và Tuấn cũng phải nhận một bản án tương tự em trai. Khi cả 2 người con trai bị bắt về tội mua bán ma túy, đối tượng Dư ở nhà “nối nghiệp”. Tháng 3-2010, Đội CSPC Ma túy phối hợp cùng Công an xã Tân Lập đã lập biên bản răn đe cảm hóa giáo dục đối với Dư, sau đó nhiều ban ngành đoàn thể cũng đã cùng vào cuộc để thuyết phục người đàn bà này, thế nhưng mọi nỗ lực cố gắng đều không đạt kết quả. Ngay sau đó, “cụ trùm” tiếp tục âm thầm lén lút mua bán ma túy tại nhà. Từ đầu năm 2011 đến nay, lực lượng CAH Đan Phượng đã bắt giữ được hàng chục vụ các đối tượng tàng trữ trái phép ma túy từ xã Cát Quế, huyện Hoài Đức, Quốc Oai, Sơn Tây..., sau khi đấu tranh toàn bộ các đối tượng khai mua của Dư. Qua nhiều ngày trinh sát, 9h30 ngày 13-11, lực lượng ma túy đã vô hiệu hóa những “chim lợn”, ập vào nhà bắt quả tang đối tượng Dư bán 8 gói nhỏ ma túy cho đối tượng nghiện. Khám xét tại nơi ở của “cụ trùm”, lực lượng chức năng phát hiện tổng cộng 638 gói ma túy với trọng lượng 43,735 gam, 1 cân tiểu ly, hơn 9 triệu đồng tiền mặt, 12 điện thoại di động các loại... Tại trụ sở CAH, đối tượng Dư tỏ ra bất hợp tác với lực lượng công an. Sau nhiều giờ khuyên giải động viên, đối tượng Dư mới thừa nhận bán ma túy từ tháng 2-2010, bán mỗi tép với giá 120 - 140 nghìn đồng. Được biết số điện thoại tang vật thu giữ là của nhiều “con nghiện” thiếu tiền mua thuốc đã đặt lại tại nhà. Hiện CAH Đan Phượng đã tạm giữ hình sự đối với đối tượng Dư để củng cố hồ sơ làm rõ về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.