Chuyện ít biết về cặp vợ chồng "Sao Mai" Phương Nga - Đào Nguyên Vũ

ANTD.VN - Sau gần hai thập kỷ gắn bó, vợ chồng ca sĩ Phương Nga – Đào Nguyên Vũ không chỉ có chung một tổ ấm cùng tình yêu thương dành cho con cái, mà vẫn có chung “ngọn lửa” đam mê dành cho âm nhạc.

Phương Nga và Nguyên Vũ được biết đến là “cặp trời sinh” trong âm nhạc. Chuyện tình của cả hai cũng bắt đầu từ âm nhạc khi cặp đôi cùng học chung một lớp tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam (trước kia là Nhạc viện Hà Nội), cùng thi “Sao Mai” năm 2011 và cùng nhau vượt qua những thử thách đầu tiên trên bước đường ca hát. Trước khi trở thành bạn đời của nhau, Nguyên Vũ từng gọi Phương Nga là “chị” bởi kém người chị trẻ trung này 1 tuổi.

Phương Nga thổ lộ, cô cũng không biết Nguyên Vũ yêu mình từ lúc nào, chỉ nhớ là dịp lễ Valentine năm 2001, anh nhờ người bạn hay đi cùng gửi tặng cô hộp socola cùng một bó hoa hồng. Có điều khi ấy, cô từng từ chối món quà này. Dù thế, chàng trai này không bỏ cuộc mà vẫn kiên trì đeo đuổi đàn chị. Thời điểm thi “Sao Mai 2011”, anh còn nói sẽ quyết tâm thi đỗ để đồng hành cùng cô tại cuộc thi này. Tình cảm cùng sự quan tâm chân thành của anh khiến Phương Nga rốt cuộc cũng xiêu lòng. Cuộc thi “Sao Mai” năm ấy, cô về đích ở vị trí Quán quân, còn anh lọt vào Top 10 chung kết. Sân chơi này được xem là nơi se duyên cho cuộc tình của cả hai đơm hoa kết trái, để rồi 3 năm sau đó, đến năm 2004 thì cặp đôi quyết định về chung một nhà.

Chuyện ít biết về cặp vợ chồng "Sao Mai" Phương Nga - Đào Nguyên Vũ ảnh 1

NSND Trung Kiên (giữa) xúc động trước chuyện tình của vợ chồng Phương Nga - Nguyên Vũ

Nguyên Vũ chia sẻ, để có cuộc sống gia đình hạnh phúc bên nhau, vợ chồng anh không thể thiếu sự gắn kết trong âm nhạc. Đây có thể nói là chất xúc tác giúp cả hai hiểu và yêu thương nhau nhiều hơn. Cũng từ đó mà dù có phải gặp phải bất cứ vấn đề gì trong cuộc sống hôn nhân, cả hai đều nhanh chóng vượt qua với suy nghĩ “chín bỏ làm mười”.

Chuyện tình của cặp vợ chồng “Sao Mai” khiến NSND Trung Kiên – người thầy của cả hai – vô cùng xúc động. NSND Trung Kiên kể, ông biết Nguyên Vũ và Phương Nga từ khi còn trẻ cho tới bây giờ và chính tình yêu trong sáng dành cho nhau đã giúp cả hai xây dựng nên một tình yêu đẹp trong âm nhạc. Cũng theo NSND Trung Kiên, trong mắt ông thì Nguyên Vũ là một chàng trai hiền lành, chất phác, còn Phương Nga là một cô gái sắc sảo, thông minh. Tính cách tưởng chừng như khác biệt ấy lại đưa đẩy cả hai đến với nhau, làm nên một chuyện tình đẹp ở cả ngoài đời sống lẫn trong âm nhạc.

Vợ chồng "Sao Mai" Phương Nga và Nguyên Vũ

Về phần mình, Phương Nga nói vui, nhiều người nhìn vào tưởng cô hay “bắt nạt” Nguyên Vũ song thực tế là mỗi khi hai vợ chồng có rơi vào tình cảnh “bát đũa cũng có lúc xô” thì cô lại chọn cách im lặng và đó chính là bí quyết để cả hai có thể ở bên nhau lâu bền cho tới bây giờ. Dù không xuất hiên nhiều, cũng không hay ra sản phẩm như Phương Nga song công việc hoạt động âm nhạc của Nguyên Vũ vẫn diễn ra liên tục và thầm lặng. Cách đây nhiều năm, vợ chồng anh còn từng kết hợp với nhau trong một album ca nhạc chung có tựa đề “Hoa và nhạc”.

Mới đây, ông xã của Phương Nga bất ngờ trình làng sản phẩm âm nhạc riêng kỷ niệm chặng đường 25 năm hoạt động nghệ thuật của mình. Đó là bộ đôi CD và DVD có tên gọi “Hoài niệm trong lòng phố” gồm 11 sáng tác quen thuộc của những nhạc sỹ nổi tiếng như: Hoàng Dương, Trịnh Công Sơn, Phú Quang, Trần Tiến, Thế Duy…Đặc biệt, trong sản phẩm này, Nguyên Vũ lần đầu giới thiệu đến công chúng một bài hát do chính anh sáng tác - ca khúc “Hoài niệm trong lòng phố”.

Chia sẻ về sản phẩm có ý nghĩa đặc biệt này, Nguyên Vũ thật thà tự nhận, suốt bao nhiêu năm qua, anh mải mê với công việc dạy học nên quên cả việc phải ra sản phẩm âm nhạc của riêng mình. Dù muộn nhưng anh cảm thẩy rất tâm đắc, nhất là khi có Phương Nga đứng sau hỗ trợ mình lo mọi việc, còn anh chỉ việc tập trung vào hát. Ông xã của Phương Nga tiết lộ, tới đây, anh sẽ có thêm nhiều dự án và hoạt động nghệ thuật để trở lại với khán giả nhiều hơn nữa bởi đã có bà xã là “hậu phương” vững chắc lo toan chu đáo cho mình từ trong âm nhạc đến ngoài cuộc sống.

Nguyên Vũ nói thêm, anh sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, tuổi thơ gắn liền với những con đường, góc phố của Thủ đô, với những con đường rợp bóng cây ven hồ và những mái ngói rêu phong cổ kính. Tất cả những hình ảnh quen thuộc và rất đẹp ấy đã tạo cho tâm hồn anh một khoảng trời bình yên đầy ắp những kỷ niệm, nó cũng chính là chất xúc tác làm nên phần hồn trong giọng hát của Đào Nguyên Vũ.