Chuyển giao quyền đại diện vốn Nhà nước tại 18 tập đoàn, tổng công ty về Bộ Tài chính

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
ANTD.VN - Sáng 28/2, tại trụ sở Bộ Tài chính đã diễn ra Lễ Ký kết chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính.

Theo Chủ tịch từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp (UBQLVNN) Nguyễn Hoàng Anh, việc chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ UBQLVNN về Bộ Tài chính là cột mốc không chỉ đánh dấu bước chuyển mình mới trong công tác quản lý và phát triển của 18 Tập đoàn, Tổng công ty, mà còn thể hiện sự quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc tăng cường hơn nữa hiệu quả quản lý và phát huy tối đa tiềm năng của DNNN trong bối cảnh mới.

Trong một thời gian rất ngắn, quá trình chuẩn bị cho việc chuyển giao và những nội dung công việc liên quan đến việc chuyển giao được diễn ra theo đúng quy định, không ảnh hưởng và không làm gián đoạn hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp (DN).

Lễ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính

Lễ chuyển giao quyền, trách nhiệm của cơ quan đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước từ Ủy ban quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về Bộ Tài chính

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc cho rằng, sự kiện chuyển giao này chưa có tiền lệ.

Chúng ta tinh giản, sắp xếp bộ máy để nền kinh tế ngày càng tăng tốc, phát triển, đưa đất nước vào giai đoạn phát triển mới hùng cường và vững mạnh hơn. Bộ Tài chính sau khi sắp xếp, sáp nhập sẽ có vai trò, sứ mệnh hết sức lớn lao. “Bộ Tài chính giống như xương sống của nền kinh tế. Nền kinh tế có bứt phá, phát triển được hay không thì nhiệm vụ của Bộ Tài chính hết sức quan trọng, là nòng cốt của nòng cốt thúc đẩy cho sự phát triển” – Thứ trưởng nói.

Năm 2025, Chính phủ đặt mục tiêu tăng trưởng từ 8% trở lên. Theo Phó Thủ tướng, tăng trưởng của nền kinh tế phải dựa vào sức mạnh chủ yếu từ DN. Làm thế nào để DN sau khi chuyển giao phát triển tốt hơn thì trọng trách của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Chủ tịch Hội đồng Thành viên, Tổng Giám đốc của các Tổng công ty, Tập đoàn là rất lớn.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Tài chính phải tiếp tục đặc biệt quan tâm đến DN, tạo điều kiện để DNNN là nền tảng đột phá cho sự phát triển, làm những việc khó, làm việc có hiệu quả.

Đối với các DN cần phải nỗ lực, phấn đấu, sáng tạo, tư duy mới, cách làm mới để hoạt động có hiệu quả hơn. Phó Thủ tướng kỳ vọng: sau khi về ngôi nhà chung - Bộ Tài chính, các Tập đoàn, Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đặt ra. Chính phủ cũng sẽ nỗ lực, trước tiên là hoàn thiện thể chế, tạo điều kiện để DN phát triển, đóng góp tài năng, trí tuệ, sức lực cho sự nghiệp chung.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng biết: 18 Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao quyền, đại diện chủ sở hữu nhà nước về Bộ Tài chính hôm nay đều là những “cánh chim đầu đàn”, có hoạt động sản xuất kinh doanh ổn định, hiệu quả, có đóng góp rất lớn cho NSNN, góp phần đảm bảo các cân đối lớn cho nền kinh tế và an sinh xã hội.

Để các tập đoàn, tổng công ty có những điều kiện phát triển tốt hơn khi chuyển giao, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định Bộ Tài chính sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách pháp luật để điều chỉnh hoạt động của các DN trong đó có 18 Tập đoàn, Tổng công ty. Đặc biệt, trong thời gian tới, sẽ tập trung xây dựng Luật Quản lý và đầu tư vốn nhà nước tại doanh nghiệp theo hướng tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện cho DN phát triển.

Bộ trưởng tin tưởng rằng, với sự chỉ đạo sát sao của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng sự nỗ lực của các Tập đoàn, Tổng công ty; sự phối hợp, hỗ trợ tích cực của các Bộ, ngành, địa phương, các Tập đoàn, Tổng công ty sẽ tiếp tục phát huy kết quả đạt được trong thời gian qua, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu tăng trưởng đề ra, tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò của mình trong việc góp phần ổn định và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

18 Tập đoàn, Tổng công ty được chuyển giao gồm:

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PetroVietNam); Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN); Tập đoàn CN than Khoáng sản Việt Nam (TKV); Tập đoàn Hóa chất Việt Nam (Vinahem); Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam (VNPT); Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex); Tập đoàn công nghiệp Cao su Việt Nam (VRG);

Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC); Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba); Tổng công ty Hàng Không Việt Nam (VNA); Tổng công ty Hàng Hải Việt Nam (VIMC); Tổng công ty Đường sắt Việt Nam (VNR); Tổng công ty Đầu tư và phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC); Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV);

Tổng công ty Lương thực miền Bắc (Vinafood 1); Tổng công ty Lương thực Miền Nam (Vinafood 2); Tổng công ty Lâm nghiệp Việt Nam (Vinafor); Tổng công ty Cà phê Việt Nam (Vinacafe).